"Đột nhập" công xưởng sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới

Nguyễn Hà |

Công ty Karex Karex Berhad ở Port Klang, Malaysia được xem là công ty sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới với sản lượng 4 tỷ chiếc bao cao su mỗi năm và 2.000 nhân công.

Công ty này có nhà máy sản xuất ở Pontian, Johor, Port Klang của Malaysia và Hat Yai của Thái Lan, sử dụng tối đa nguồn cung cao su của địa phương để phục vụ cho việc sản xuất.

Công ty đã không ngừng đổi mới, thay đổi thiết kế, hình dạng, kích thước, chất liệu, màu sắc, mùi hương cho các loại bao cao su.

Gần đây, công ty còn nghiên cứu phát triển thêm những mùi hương mới cho sản phẩm của mình như socola, cần sa, sầu riêng…

1/3 số sản phẩm mà Karex sản xuất là để cung cấp cho thị trường Mỹ và các tổ chức quốc tế khác. Kế hoạch đề ra trong năm nay của công ty này là đạt sản lượng 6 tỷ chiếc mỗi năm.

Karex cho biết, cứ 10 bao cao su trên thế giới thì có ít nhất 1 chiếc là của Malaysia sản xuất. 

Với sự gia tăng không ngừng về nhu cầu sử dụng bao cao su trên toàn cầu như hiện nay thì Karex Berhad cũng sẽ thu được “món hời lớn”.

Lượng tiêu thụ bao cao su trên toàn thế giới trong những năm qua tăng 7%, số lượng bao cao su bán ra năm 2012 đạt 22.8 tỷ chiếc, ngành công nghiệp này dự kiến sẽ vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định. 

Số người sử dụng bao cao su tăng lên chủ yếu là do một số nguyên nhân quan trọng.

Thứ nhất, dân số thế giới không ngừng gia tăng, do vậy số người sử dụng bao cao su cũng tăng lên.

Thứ hai, người dân ngày càng có ý thức đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn tình dục an toàn cũng được đẩy mạnh hơn, do vậy số lượng người sử dụng bao cao su cũng ngày càng tăng lên.

Cùng với sự phát triển không ngừng của các thị trường mới, trình độ giáo dục và thu nhập của người dân cũng được nâng cao, vì thế lượng người sử dụng bao cao su cũng nhiều lên. 

Trung Quốc là một trong những thị trường khổng lồ, lượng tiêu thụ bao cao su của nước này lên tới 9.6 tỷ chiếc mỗi năm. 

Tỉ lệ tăng trưởng của thị trường này là 9.8%/năm , và Karex là một nhà sản xuất bao cao su quy mô lớn trên thị trường. 

Quy mô của thị trường bao cao su toàn cầu trước năm 2018 ước tính sẽ đạt khoảng 5,4 tỷ USD. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ là thị trường phát triển nhanh nhất về doanh số bán hàng.

Tỉ lệ tăng trưởng kép (CAGR ) ở thị trường châu Á trong những năm 2007-2015 ước tính là 7%. 

Hầu hết các nhà sản xuất bao cao su chỉ chú trọng phát triển thị trường trong nước, chứ không cố gắng mở rộng quy mô phát triển trên toàn thế giới. 

Điều này càng có lợi hơn cho công ty Karex khi muốn đứng vững trên thị trường thế giới.

Hơn nữa, một số hãng sản xuất bao cao su nổi tiếng thế giới như Ansell của Australia và Durex lại đang có xu hướng thuê Karex gia công sản xuất cho họ. 

Do vậy, ngay cả khi các thương hiệu khác đang cố gắng để tăng doanh số bán hàng, thì Karex lại vẫn có thể thu lời cho mình thông qua hình thức sản xuất OEM. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại