Diều hâu TQ: "Nếu phá đám, tàu chiến Nhật sẽ không có đường về"

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã cáo buộc việc tàu chiến Nhật Bản đi vào vùng tập trận của Trung Quốc là hành động khiêu khích, nguy hiểm, có thể dẫn tới những thương vong đáng tiếc.

Ngày 25/10, tàu khu trục số hiệu 107 của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã xông thẳng vào khu vực tập trận rầm rộ của quân đội Trung Quốc ở biển Tây Thái Bình Dương và ở đó suốt 3 ngày, tiến hành các hoạt động thăm dò và do thám. Trung Quốc khi đó đã đưa ra những lời cảnh báo, đồng thời bày tỏ sự phản đối thông qua các kênh ngoại giao.

Ngày 7/11, Thiếu tướng diều hâu Bành Quang Khiêm của quân đội Trung Quốc phát biểu trên truyền hình cho rằng tàu chiến Nhật "không phải vô tình lọt vào vùng tập trận của Trung Quốc" mà là âm mưu có sẵn của chính phủ Nhật Bản, "cố tình khiêu khích, phá hoại".

Viên tướng này cho biết cuộc tập trận này là nhằm "gìn giữ an ninh khu vực", đồng thời mạnh miệng đe doạ Nhật Bản rằng "lần đầu chỉ là cảnh cáo, nhưng nếu còn tái diễn thì con tàu chiến sẽ không thể quay về".

 	Tàu khu trục số hiệu 107 của Nhật Bản

Tàu khu trục số hiệu 107 của Nhật Bản

Về câu trả lời “không hiểu tại sao Trung Quốc lại phản đối” của Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, tướng Bành Quang Khiêm, tuy thừa nhận thực tế không hề có điều khoản nào quy định cho việc này, nhưng vẫn lớn tiếng cáo buộc Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản coi thường luật pháp quốc tế, không hiểu lý lẽ, đồng thời cho rằng phe cánh hữu Nhật Bản đang “giả ngốc”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân khẳng định rằng các cuộc tập trận rầm rộ hiện nay của hải quân nước này là hợp pháp nên Nhật không có quyền quy kết rằng Trung Quốc gây ảnh hưởng tới hòa bình khu vực. Ông này cảnh báo rằng Nhật không nên quấy rầy các cuộc tập trận này và rằng Trung Quốc có quyền thực thi những hành động để đối phó, "toàn bộ hậu quả phát sinh đều do phía Nhật gánh chịu".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại