Đa Chiều: Lệnh Kế Hoạch giả "thường dân" đi khám bệnh tình dục

Nguyễn Nhung |

Lệnh Kế Hoạch đã từng phải thay tên đổi họ, thậm chí phải thay đổi cả chức vụ thật của mình trên hồ sơ bệnh án, với các loại liên quan đến tình dục.

Trang tin Đa chiều (Trung Quốc) dẫn nguồn tin từ truyền thông Hong Kong cho hay, từ đầu năm 2001, Cốc Lệ Bình vợ của Lệnh Kế Hoạch đã trình Ban Tổ chức của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị ly hôn chồng, nhưng không được phê chuẩn.

Không chịu “thua kém” vợ, “đại tổng quản” của Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng từng đã hai lần đề xuất kế hoạch ly hôn bà Cốc, vào tháng 2/2008 và tháng 10/2011.

Lý do cặp đôi này đưa ra là hai người không có tiếng nói chung, vấn đề tình cảm của hai người sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc…

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tổ chức của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Nguyên Triều không đưa ra quyết định, chuyển việc này lên Ban thư ký Trung ương đảng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đưa ra quyết định, tiếp tục báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lệnh Kế Hoạch đang đối mặt với hàng loạt thông tin bất lợi liên quan đến đời tư trụy lạc.

Lệnh Kế Hoạch đang đối mặt với hàng loạt thông tin bất lợi liên quan đến đời tư trụy lạc.

Theo Đa chiều, vào thời điểm đó, Ủy ban trên đã nắm được các vấn đề liên quan đến cuộc sống đời tư của Lệnh Kế Hoạch, trong đó có nguồn tin báo, ông Lệnh có tiền sử các bệnh liên quan đến tình dục.

Tuy nhiên trên hồ sơ bệnh án, tên tuổi của Lệnh đã được thay đổi, chức vụ cũng được sửa thành nhân viên một phòng ban thuộc Văn phòng Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc.

Trang tin Đa chiều cũng cho hay, có thông tin cho rằng, Lệnh Kế Hoạch thường xuyên đi "công tác", "thị sát" khắp cả nước và đi đến đâu cũng có gái đẹp đi cùng để ăn chơi trác táng tại những địa điểm ăn chơi có tiếng.

Hiện tượng này bắt đầu từ tháng 10/1999, sau khi ông Lệnh nhậm chức trưởng Ban nghiên cứu thuộc Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, theo kết quả điều tra của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đáng chú ý nhất là chỉ trong khoảng thời gian 9 năm từ 2003 đến 2012, Lệnh Kế Hoạch đã mạnh tay chi đến 42 triệu NDT “phí chia tay” cho 7 bồ nhí.

Độ ăn chơi và lộng quyền của tham quan này lên đến cực điểm, khi Lệnh Kế Hoạch ngang nhiên đưa tình nhân vào bên trong Trung Nam Hải, mặc sức mây mưa giữa chốn cung cấm tôn nghiêm bậc nhất của Trung Quốc.

Việc này diễn ra sau khi ông Lệnh nhậm chức Chánh Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11/2007.

"Ông ăn chả, bà ăn nem", "đệ nhất phu nhân" của Lệnh Kế Hoạch cũng chuẩn bị sẵn cho mình những "trai đẹp" bên cạnh.

Trang tin Đa chiều cho hay, bà Cốc cũng có đến 4 "phi công trẻ" phục vụ. Nhuế Thành Cương – dẫn chương trình nổi tiếng đẹp trai của đài CCTV và trẻ hơn Cốc đến 20 tuổi là người được Lệnh phu nhân “sủng ái” nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại