Cuba và Mỹ thảo luận nới lỏng cấm vận

Trong cuộc hội đàm chính thức tại thủ đô của Cuba ngày 7/10, Bộ trưởng hai nước đã thảo luận về hiệu quả và hạn chế của các biện pháp nới lỏng cấm vận kinh tế Cuba mới ban hành trong năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker ca ngợi quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro về tái thiết lập quan hệ ngoại giao là một bước đi dũng cảm, đồng thời khẳng định Washington hy vọng có thể xây dựng "mối quan hệ cởi mở hơn" với La Habana.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca đánh giá tích cực các bước đi gần đây của ông Obama nhằm giảm nhẹ trừng phạt kinh tế Cuba nhưng cho rằng các biện pháp này vẫn là chưa đủ nếu xét tới quyền hạn hành pháp của Tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cuộc bao vây cấm vận kinh tế thương mại của Mỹ chống Cuba là rào cản chính cản trở hai nước bình thường hóa quan hệ.

Bộ trưởng Malmierca khẳng định "Cuba và Mỹ biết rõ những khác biệt chia cách hai bên và những vấn đề tích lũy trong suốt những năm qua, nhưng chúng ta cùng chia sẻ quyết tâm tiến lên trên con đường bình thường hóa (quan hệ song phương)".

Hai bộ trưởng Malmierca và Pritzker đã cùng điều hành cuộc gặp mặt giữa các quan chức thuộc các Bộ Ngoại giao, Thương mại và Tài chính Mỹ với đại diện một số bộ ngành và doanh nghiệp của Cuba.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã tiếp bà Pritzker, tuy nhiên hai bên không công bố chi tiết cuộc thảo luận.

Sau Ngoại trưởng John Kerry, bà Pritzker là thành viên thứ 2 của Nội các Mỹ thăm Cuba sau khi hai nước mở lại Đại sứ quán tại thủ đô của nhau vào ngày 20/7 vừa qua.

Trong 2 ngày ở thăm Cuba, bà Pritzker đã thăm Đặc khu phát triển và cảng biển nước sâu Mariel và thăm khu Trung tâm lịch sử tại khu phố cổ thủ đô La Habana.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại