Chiến đấu cơ giội bom đám cưới Yemen, 26 người chết

T.Vy |

Đám cưới diễn ra ở tỉnh Dhamar đã trở thành đám tang khi các chiến đấu cơ thuộc liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu giội bom xuống làm 26 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.

Các nguồn tin y tế cho biết vụ việc xảy ra đêm qua 7-10 (giờ địa phương).

Máy bay của liên minh đã tấn công ngôi nhà của người đứng đầu một bộ lạc bị cáo buộc ủng hộ nhóm nổi dậy người Houthi ở làng Sanaban, tỉnh Dhamar, nằm cách thủ đô Sanaa khoảng 100km.

Tại ngôi nhà khi ấy đang có đám cưới. Các nguồn tin y tế và cứu hộ cho biết vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 26 dân thường, trong đó có 7 trẻ em.

Hơn 40 người khác cũng bị thương, trong đó có 15 trẻ em và 17 phụ nữ. Đây là đám cưới thứ hai ở Yemen bị không kích trong vòng 10 ngày qua.

Hôm 28-9, máy bay của liên minh cũng giội bom xuống hai khu lều tổ chức tiệc cưới ở tỉnh miền nam Taiz, giết chết ít nhất 131 người. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào dân thường Yemen trong vòng 6 tháng qua.

Theo Tân Hoa xã, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh, nói rằng "không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Yemen" khi đã có hơn 4.900 người thiệt mạng trong các trận chiến trên mặt đất và trong các cuộc không kích, 1/2 trong số họ là dân thường vô tội.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu bắt đầu tấn công nhóm nổi dậy người Houthi ở Yemen vào cuối tháng 3-2015, sau khi nhóm này kiểm soát một nửa Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa, khiến Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi phải chạy sang Riyadh lánh nạn.

Liên minh tuyên bố họ mở chiến dịch không kích nhằm khôi phục chính quyền của ông Hadi ở Yemen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại