Chuyên gia lo đến ngày Mỹ phải đổ quân vào Iraq để cứu vãn uy tín

Ngọc Linh |

Nhà phân tích Mỹ nhận định với nước này, "có rất nhiều lo ngại sau hai cuộc chiến kéo dài tại Iraq và Afghanistan", Mỹ đã mệt mỏi vì chiến dịch mặt đất quy mô lớn.

Trước việc Washington có thể triển khai lực lượng bộ binh nhằm tiêu diệt các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo, nhà phân tích quốc phòng Mỹ Ivan Eland đã lo ngại chiến dịch của Mỹ tại Iraq có thể leo thang và Mỹ sẽ rơi vào tình trạng sa lầy như họ đã từng gặp trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ngày 17/9, trả lời câu hỏi của báo Nga RT về khả năng Mỹ gửi binh sĩ tới Iraq, chuyên gia phân tích quân sự Mỹ Ivan Eland cho rằng có thể "các Lực lượng đặc biệt sẽ được triển khai - họ đã thảo luận về việc giải cứu các phi công Mỹ trong trường hợp (máy bay của họ) bị bắn rơi".

"Mỹ hiện đã có khoảng 1.200 chuyên gia ở Iraq để cố vấn cho cả quân đội Iraq và lực lượng của người Kurd". Ông Eland nhận định, nếu triển khai thêm binh lính trên bộ, có khả năng căng thẳng sẽ leo thang". 

Chuyên gia này giải thích: "Chúng tôi đã triển khai vài nghìn cố vấn, sau đó con số tăng lên thành hàng chục nghìn rồi lên đến trên 500.000 binh sĩ tác chiến mặt đất. Khi mọi việc không hiệu quả, còn bạn thì đã đưa tới đó rất nhiều lực lượng, bạn lại phải chịu áp lực triển khai thêm nữa, bởi uy tín của bạn đã được đặt vào đó. Vì thế, tôi nghĩ rằng điều này có thể xảy ra - bạn cần Các Lực lượng đặc biệt giúp phát hiện các mục tiêu không kích. Mối đe doạ leo thang luôn hiện hữu”.

Song, ông Eland cho rằng, về mặt chính trị, ông không cho rằng việc Washington thực sự cho phép mình dấn thân vào một cuộc chiến khác nữa là điều hợp lý. "Chúng tôi đã trải qua 2 thất bại ở Afghansitan và Iraq. Có áp lực lớn về việc không leo thang, nhưng bạn cũng không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trên mặt đất - liệu những phi công có bị hạ hay không? Liệu các nỗ lực giải cứu có thất bại hay không? Bạn có phải gửi thêm quân đội tới không? Có rất nhiều kịch bản khác nhau mà bạn có thể phải chứng kiến khi sự việc leo thang".

"Obama đã phê duyệt nhiệm vụ này, nhưng công chúng chắc chắn không muốn triển khai lực lượng mặt đất. Tôi không nghĩ rằng người dân Mỹ nhận ra rằng các chiến dịch trên không đang diễn ra có thể leo thang thành chiến dịch trên mặt đất".

Trước đó, trong cuộc điều trần trước một uỷ ban của Thượng viện ngày 16/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey cho biết, nếu cảm thấy cần thiết, ông sẵn sàng đề nghị Tổng thống Obama triển khai bộ binh đến Iraq nhằm chống lại IS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại