Chưa nhậm chức, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã "đe" Nga

My Lan |

Ông Ashton Carter đã nhắc Nga về hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh, đồng thời cảnh báo, Mỹ có thể đáp trả bất cứ sự vi phạm nào đối với thoả thuận này.

Theo Reuters, Washington và Moscow từ lâu đã thường xuyên bày tỏ sự nghi ngờ lẫn nhau về việc tuân thủ Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Trong khi Mỹ cáo buộc các vụ thử tên lửa hành trình của Nga vi phạm hiệp ước, thì Nga lại cho rằng, việc Mỹ đang sử dụng máy bay không người lái và các vũ khí tầm trung khác mới là hành vi vi phạm.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 4/2, ông Ashton Carter, người được Tổng thống Obama chọn nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng mới, cảnh báo, Mỹ sẽ thực hiện hàng loạt các hành động, bao gồm cả phòng thủ và răn đe, nếu Nga vi phạm hiệp ước.

Ông này tuyên bố: "Tôi nghĩ các ông phải nhắc Nga rằng đó là một con đường hai chiều.

Nếu các vị không muốn có hiệp ước đó, thì các vị được cởi bỏ khỏi những giới hạn của hiệp ước, và chúng tôi cũng vậy".

Hiệp ước INF được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết năm 1987.

Theo đó, cả 2 bên không được phép sở hữu tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo thông thường hay hạt nhân được phóng từ mặt đất, với tầm bắn từ 500 - 5.500 km.

Cũng tại buổi điều trần, ông Carter đã nghiêng về quan điểm ủng hộ việc vũ trang cho Ukraine, nhằm giúp quân đội nước này tự bảo vệ mình trước phe ly khai.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ này vẫn nhấn mạnh, việc tiếp tục gây áp lực với Nga về kinh tế và chính trị vẫn là trọng tâm.

Reuters đánh giá, mối quan hệ Nga - Mỹ đang xuống tới mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, bởi cuộc xung đột ở Ukraine, khi cả 2 bên đều cáo buộc nhau cung cấp vũ khí và làm gia tăng căng thẳng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại