Chở quá đông người, trực thăng thả hàng viện trợ tại Iraq gặp nạn

Ngọc Linh |

(Soha.vn) - Chiếc trực thăng của quân đội Iraq chở hàng cứu trợ cho những người bị mắc kẹt trên một ngọn núi đã gặp nạn hôm 12/8 (theo giờ địa phương). Phi công đã thiệt mạng.

Thông báo từ Iraq cho hay: “Chiếc trực thăng chuyển hàng viện trợ cho những người bị mắc kẹt tại Sinjar. Có quá nhiều người trên trực thăng và nó đã đâm vào núi khi cất cánh”. Chiếc trực thăng gặp nạn là Mi-17 do Nga sản xuất.

Theo Trung tướng Qassim al-Moussawi, Nghị sĩ IraqVian Dakheel thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số Yazidi - dân tộc bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc chiến ở Iraq, bị thương khi đi cùng trên chiếc trực thăng. Bà cùng những người khác có mặt trên chiếc Mi-17 đã được đưa tới một bệnh viện ở khu tự trị của người Kurd gần đó.

Ngày 4/8, các chiến binh Sunni đã chiếm thị trấn Sinjar tại khu vực hẻo lánh của Iraq, gần biên giới với Syria và đưa ra "tối hậu thư" với dân tộc thiểu số Yazidi, gồm khoảng 500.000 người, buộc họ phải theo đạo Hồi hoặc là chết.

Trước tình hình đó, hàng chục nghìn người đã chạy sang các ngọn núi khô cằn của Sinjar và phải chịu cảnh thiếu thốn lương thực, nước uống. Iraq, Mỹ và các quốc gia khác phải thả thực phẩm và nước cho họ.

Trong khi đó, trực thăng của quân đội Iraq đã cố gắng đưa một số người ra khỏi khu vực đó, nhưng hầu hết đều phải tiến hành từ từ nhằm bảo vệ khu vực tự trị của người Kurd.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại