Chính quyền Ukraine "cầu cạnh" Canada nhờ xin Mỹ cấp vũ khí

Anh Tú |

Chính quyền Ukraine đang rất cần vũ khí trong cuộc chiến đấu chống lại phe ly khai. Ukraine rất nhiều lần đề nghị Mỹ viện trợ nhưng Nhà trắng vẫn dùng dằng chưa quyết. Xin trực tiếp không ăn thua, Ukraine cầu cạnh Canada nhờ xin Mỹ cấp vũ khí.

Phó chủ tịch quốc hội Ukraine Andriy Parubiy vừa có chuyến thăm Ottawa hồi đầu tuần trước khi tới Washington.

Chuyến thăm của ông Parubiy có mục đích không gi khác là nhằm thuyết phục các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn gần vỡ vụn và quân đội Kiev thất thế trước phe ly khai.

Để ghi điểm trước khi gặp gỡ lãnh đạo Canada, ông Parubiy không tiếc lời ca ngợi vai trò Canada bằng những lời có cánh.

“Canada được liệt vào hàng quốc gia dẫn dắt thế giới luôn sát cánh với Ukraine" - ông Parubiy cho biết trên trang The Globe and Mail.

"Cả lời nói và hành động của Canada đều thống nhất, chính sách về Ukraine của Canada là tấm gương cho phần còn lại thế giới noi theo".

Sau những lời có cánh, Ukraine bắt đầu cầu cạnh xin xỏ Canada.

Ông Parubiv khẳng định Canada có một "tiếng nói đầy trọng lượng" trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và có thể giúp thuyết phục Mỹ gửi vũ khí sát thương cho Ukraine.

Người của chính quyền Ukraine cho rằng Mỹ đang chần chừ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chính là vì chưa có đồng minh nào tác động đủ mạnh.

Tại châu Âu thì cả Đức và Pháp đều không muốn cuộc xung đột tại Ukraine leo thang và phản đối việc cung cấp vũ khí.

Riêng Anh thì ủng hộ Mỹ nhưng theo chính sách Mỹ làm gì thì Anh làm theo. Các nước to miệng nhất là các nước Baltic thì tiếng nói thiếu trọng lượng.

Do vậy, nhìn đi nhìn lại các đồng minh thì chỉ có Canada là nước lớn duy nhất đủ tiếng nói tác động đến chính sách của Mỹ.

Canada đã viện trợ quân sự 61 triệu USD cho chính quyền Kiev nhưng là các thiết bị quân sự không gây sát thương.

Hiện Canada đang cân nhắc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine nhưng có lẽ họ vẫn muốn chờ Mỹ phất cờ trước.

Hồi giữa tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney cũng cho biết sẽ  chia sẻ các hình ảnh từ vệ tinh với quân đội Ukraine để đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi ông đến thăm Ottawa vào tháng 9 năm ngoái.

"Nó sẽ vô cùng hữu ích cho Ukraine trong việc theo dõi hoạt động chuyển quân Nga bên trong lãnh thổ của họ".

Những điều đó giúp Ukraine tự tin rằng Canada có thể giúp họ nói hộ Mỹ viện trợ vũ khí sát thương.

Ukraine còn tin rằng một khi Mỹ bắn phát súng viện trợ đầu tiên thì cả Tây Âu sẽ hưởng ứng và cung cấp cho họ những loại vũ khí sát thương "mơ ước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại