Chính phủ Nga “giấu” tài sản công ở nước ngoài

Hàn Giang |

Hãng tin Nga RBC ngày 9.11 đưa tin: Chính phủ Nga "giấu" tài sản công ở nước ngoài, do lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia và chính sách “không thân thiện” từ một số quốc gia phương Tây.

Trong một cuộc điều tra các tài sản thuộc sự quản lý của Điện Kremlin, RBC nhận thấy họ không thể truy cập vào hệ thống dữ liệu liên quan đến tài sản của Nga ở nước ngoài, bất chấp các điều luật yêu cầu thông tin phải được công bố.

Ông Alexei Chubar, Phó giám đốc cơ quan Liên bang về quản lý tài sản nhà nước Rosimushchestvo, cho biết trong một bức thư gửi đến RBC, về việc chính phủ Nga "giấu" tài sản công ở nước ngoài:

“Vì lợi ích an ninh quốc gia, trong đó liên quan đến chính sách không thân thiện của một số nước, thông tin về tài sản liên bang ở nước ngoài không được công bố trực tiếp trên trang web của Rosimushchestvo”.

Khi RBC cho rằng việc không công bố thông tin là trái ngược với cơ sở pháp lý, ông Chubar tuyên bố “điều đó nằm ngoài thẩm quyền của Rosimushchestvo”.

Theo RBC, chính phủ chỉ có thể che giấu thông tin liên quan đến các căn cứ quân sự và một số cơ sở không gian cụ thể. Tuy nhiên, ông Vitaly Mozharovsky, một luật sư tại Goltsblat BLP, cho rằng chính phủ có thể ra lệnh để che giấu thông tin trong trường hợp cần thiết.

Quyết định che giấu thông tin tài sản nhà nước tại nước ngoài của chính phủ Nga diễn ra, khi có tranh cãi giữa các cổ đông thuộc công ty dầu Yukos.

Năm 2014, Tòa án trọng tài The Hague xử cho các cổ đông thắng chính phủ Nga, về thiệt hại trị giá 50 triệu USD của họ. Sau phán quyết, chính quyền Pháp và Bỉ đã đóng băng tài sản thuộc chính phủ và các công ty truyền thông nhà nước Nga.

Hiện tại, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng đang thúc đẩy một dự luật hạn chế quyền truy cập của công chúng vào cơ sở dữ liệu liên quan đến quyền sở hữu tài sản, sau khi các blogger tiết lộ hàng loạt biệt thự sang trọng của giới chức Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại