tài sản công

Giật mình trước hàng loạt nhà, đất công sản ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang lãng phí

Giật mình trước hàng loạt nhà, đất công sản ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang lãng phí

Kinh doanh 2020-05-06T07:34:00

66 cơ sở nhà, đất là trường học cùng 25 cơ sở nhà, đất công sản ở Quảng Ngãi bị bỏ trống gây lãng phí nhưng UBND các huyện chưa kê khai, đề xuất phương án xử lý.

Đàn ông chỉ nghĩ tới GIÁ CẢ, bo bo giữa của, rụt rè kiếm bạc cắc thì mãi không khá lên được: GIÁ TRỊ đàn ông nằm ở giấc mơ lớn, đầu óc lớn!

Đàn ông chỉ nghĩ tới GIÁ CẢ, bo bo giữa của, rụt rè kiếm bạc cắc thì mãi không khá lên được: GIÁ TRỊ đàn ông nằm ở giấc mơ lớn, đầu óc lớn!

Đời sống 2020-04-05T12:31:00

Người ta nói về giá cả, vì đầu óc người ta có sự giới hạn về được/mất. Sợ mất thì mới có khái niệm đắt. Còn tham thì mới có khái niệm rẻ. Khi còn quan tâm đến giá cả thay vì giá trị, thì người ta khó mà có đầu óc lớn, giấc mơ lớn.

AP: Tội phạm tung hoành vì cảnh sát quá tải, tiểu thương Hồng Kông tự "hò nhau" đánh cướp

AP: Tội phạm tung hoành vì cảnh sát quá tải, tiểu thương Hồng Kông tự "hò nhau" đánh cướp

Quốc tế 2019-12-23T19:39:00

Những người làm nghề bán đồng hồ xa xỉ ở Hồng Kông hãi hùng khi chứng kiến các vụ cướp tài sản gia tăng trong khi biểu tình chống chính quyền diễn ra ở đặc khu này.

Đà Nẵng bán đấu giá 3 ô tô do doanh nghiệp tặng để sung công quỹ

Đà Nẵng bán đấu giá 3 ô tô do doanh nghiệp tặng để sung công quỹ

Thời sự - Xã hội 2019-11-07T11:05:00

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa đăng tải thông tin bán đấu giá tài sản công là 3 xe ô tô được thu hồi theo Quyết định số 839 ngày 13/2/2018 của UBND TP Đà Nẵng.

Ham mua xe công giá 10 triệu, tốn thêm trăm triệu sửa không xong

Ham mua xe công giá 10 triệu, tốn thêm trăm triệu sửa không xong

Kinh doanh 2019-10-19T15:28:00

Việc các đơn vị, cơ quan nhà nước thanh lý xe công giá siêu rẻ chỉ từ 10 triệu đồng nhưng đăng tin chung chung không rõ tình trạng, xuất xứ, đời xe... khiến nhiều người dân nghi ngờ chất lượng xe.

Định giúp đỡ ông cụ "lách luật", người bán vé bất ngờ bị hỏi 1 câu khiến anh lập tức đổi ý

Định giúp đỡ ông cụ "lách luật", người bán vé bất ngờ bị hỏi 1 câu khiến anh lập tức đổi ý

Đời sống 2019-10-14T20:45:00

Lòng tốt cũng phải được sử dụng đúng nơi, đúng chỗ, đúng cách thì mới phát huy được mục đích tốt đẹp của nó.

Doanh nghiệp nào đã biếu xe bạc tỷ cho Công an tỉnh Cao Bằng?

Doanh nghiệp nào đã biếu xe bạc tỷ cho Công an tỉnh Cao Bằng?
Thời sự - Xã hội 2019-10-14T07:46:00

Doanh nghiệp tặng chiếc ô tô bạc tỷ cho Công an tỉnh Cao Bằng năm 2016 là Công ty CP tập đoàn công nghiệp Tây Giang - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết.

Công chức không nhận quà kể từ 15/8

Công chức không nhận quà kể từ 15/8

Thời sự - Xã hội 2019-08-16T10:50:00

Ngày hôm nay, 16/8/2019, bước sang ngày thứ hai kể từ khi Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Nghị định này được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 01/07/2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Thái Lan bay 100km bằng máy bay triệu đô

Phó Thủ tướng Thái Lan bay 100km bằng máy bay triệu đô

Quốc tế 2019-07-10T21:29:00

Vì thực hiện một chuyến bay dài 100km trên một máy bay hạng sang trị giá 37 triệu USD, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon bị người dân trách xài hoang tài sản công.

Hà Nội cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Hà Nội cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Thời sự - Xã hội 2019-01-15T15:52:00

UBND TP Hà yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

'Mây mưa' khi đang lái xe, cặp đôi gặp kết cục bất ngờ

'Mây mưa' khi đang lái xe, cặp đôi gặp kết cục bất ngờ

Đời sống 2018-11-18T08:01:00

Khi đang "mây mưa" trong xe ô tô đang di chuyển, chiếc xe đột ngột mất lái và đâm sầm vào một biển chỉ dẫn giao thông bên đường.

Mua bán sim số 0909999999 với giá 23 tỷ đồng có phạm luật?

Mua bán sim số 0909999999 với giá 23 tỷ đồng có phạm luật?

Kinh doanh 2018-08-09T09:55:34

Kho số viễn thông đã được đưa vào danh mục tài sản công trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Theo đó, việc bán tài sản công được thực hiện theo hình thức đấu giá, trừ trường hợp bán các loại tài sản công có giá trị nhỏ theo hình thức niêm yết giá công khai hoặc bán chỉ định theo quy định của Chính phủ.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại