"Đừng đem biên giới VN-Campuchia ra làm 'trò chơi chính trị' nữa"

Đức Huy |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng có hành động pháp lý với bất kì cá nhân hay tổ chức nào còn chỉ trích bản đồ phân giới Việt Nam-Campuchia.

Cambodia Daily đưa tin, mệnh lệnh này của Thủ tướng Hun Sen được đặt ra hôm thứ sáu (21/8) vừa qua, theo một tuyên bố cùng ngày từ Hội đồng Bộ trưởng Campuchia.

"Thủ tướng đã lệnh cho các cơ quan trung ương và địa phương áp dụng biện pháp pháp lý đối với bất kì cá nhân hay tổ chức nào còn cáo buộc chính phủ sử dụng bản đồ giả trong việc cắm mốc biên giới, một việc làm xúc phạm nhà vua và các cơ quan có thẩm quyền".

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Phnom Penh nhận được bản đồ từ LHQ, trong đó xác nhận sự tương đồng giữa nó với bản đồ phía Campuchia đang sử dụng.

Tuần trước, nghị sĩ Hong Sok Hour của đáng đối lập CNRP cũng đã bị bắt theo lệnh của Thủ tướng chính phủ Campuchia, sau khi nghị sĩ này đăng tải phiên bản giả mạo thiếu chính xác của một hiệp ước biên giới với Việt Nam trong một đoạn video trên Facebook.

Trong một diễn biến liên quan, ông Hun Sen cũng đã gửi thư riêng cho lãnh đạo đối lập Sam Rainsy hôm 21/8 vừa qua, với nội dung cảnh báo những người tiếp tục chỉ trích những gì chính phủ đang làm tại biên giới "sẽ phải đối mặt với tòa án".

"Qua đây, ông Rainsy sẽ hiểu tại sao Hong Sok Hour bị bắt, và pháp lý sẽ được thực thi đối với bất kỳ ai nói chính phủ đang sử dụng bản đồ giả mạo, kích động và lừa đảo người dân gây mất ổn định, ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của nhân dân và dân tộc" - bức thư viết.

Ông Hun Sen cũng hi vọng từ nay về sau, các vấn đề biên giới sẽ không còn được đem ra làm "trò chơi chính trị" thêm nữa.

Trong ba tháng vừa qua, phe đối lập Campuchia đã tiến hành một loạt các chiến dịch gây bất ổn tại biên giới Việt Nam - Campuchia, với những cáo buộc vô căn cứ về độ chính xác của bản đồ phân giới hai nước.

Tuy nhiên, hôm 19/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Campuchia đã ra thông báo khẳng định bản đồ nước này đang sử dụng để phân định biên giới với các quốc gia láng giềng hoàn toàn giống với bản đồ LHQ đã cho mượn để xác thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại