"Chỉ có kẻ ngốc mới tính chuyện xâm lược Nga"

Hải Võ |

Học giả người Mỹ Stephen Cohen đã "bóc mẽ" mục đích cuối cùng của Mỹ và đồng minh đằng sau tất cả - bao gồm cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mục đích thực của Mỹ-đồng minh

Sputnik News (Nga) cho hay, mới đây, giáo sư người Mỹ Stephen Cohen đã gọi quyết định triển khai vũ khí hạng nặng tới gần biên giới Nga của Mỹ và NATO là "hành động cực đoan và thiếu thận trọng dựa trên một tiền đề hoàn toàn sai sự thật".

Tuyên bố triển khai thêm vũ khí hạng nặng tới các nước vùng Baltic, Ba Lan, Romania và Bulgaria của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 22/6 chẳng khác nào 'đổ dầu vào lửa', trong khi quan hệ Nga-Mỹ vẫn tiếp tục xấu đi, Cohen đánh giá.

"Những gì đang diễn ra (triển khai vũ khí hạng nặng đến gần Nga-PV) là điều mà một nhóm trong NATO đã mong muốn suốt 15 năm qua.

Quyết định của Lầu Năm Góc là sự leo thang của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, trong hình thái của 'chiến tranh nóng' với Nga. Chỉ cần xem những chiến dịch tuyên truyền khổng lồ của phương Tây với thông tin sai lệch để tẩy chay Nga là rõ.

Bảo vệ lợi ích của Ukraine không còn là vấn đề của phương Tây ở đây nữa, mà chính là NATO. Tất cả là nhằm bành trướng NATO." - học giả người Mỹ cho biết.

 
Stephen Frand Cohen
Học giả người Mỹ chuyên nghiên cứu các vấn đề về Nga tại ĐH Princeton và ĐH New York. Các công trình học thuật của ông tập trung vào lịch sử hiện đại Nga kể từ cuộc Cách mạng Bolshevik và quan hệ Nga-Mỹ.

Sputnik News bình luận, tình hình đang trở nên tồi tệ hơn và các nước liên minh châu Âu (EU) đang ở vào "thế bí" khi bị kẹt giữa một cuộc xung đột quân sự mới: Nga-NATO.

"EU đừng quên rằng Washington không thể cứu được đồng euro, giúp nền kinh tế EU khỏi trượt dốc hay cung cấp nguồn năng lượng giá rẻ.

Rất may, Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg vừa qua đã cho thấy rõ bất chấp các nỗ lực cô lập Moscow của Mỹ, Nga vẫn là một phần không thể tách rời của nền kinh tế và chính trị châu Âu" - Stephen Cohen kết luận.

NATO sẽ triển khai vũ khí tấn công hạng nặng đến Ba Lan. Ảnh: AFP.

NATO sẽ triển khai vũ khí tấn công hạng nặng đến Ba Lan. Ảnh: AFP.

"Chỉ có kẻ ngốc mới xâm lược Nga"

Trong một diễn biến khác, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul đã lên tiếng thúc giục phương Tây không thổi phồng quá mức việc Nga triển khai hệ thống phòng không dọc biên giới phía Tây nước này, bởi "phương Tây không có ý đe dọa Moscow".

Ông McFaul viết trên Twitter: "NATO sẽ không bao giờ xâm lược Nga."

Sputnik cho hay, McFaul cố gắng làm giảm bớt sự quan ngại của Nga trước động thái triển khai hàng loạt vũ khí hạng nặng tới Đông Âu của NATO cũng như các tuyên bố hiếu chiến của tổ chức này.

"Người Nga cũng nên bớt căng thẳng hươn về việc NATO đưa các vũ khí phòng thủ tới gần biên giới của họ." - Michael McFaul cho biết.

Nhà ngoại giao Mỹ giải thích, các trang thiết bị của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu "không cần phải khiến Nga lo ngại" bởi "chính Moscow cũng không hề có ý định tấn công các nước NATO".

Cựu Đại sứ Mỹ cũng chỉ ra: "NATO không được điều hành bởi những gã khờ. Và chỉ một kẻ ngốc thật sự mới tính chuyện xâm lược Nga."

Sputnik gọi ý kiến này của ông McFaul là "luận điểm có sức thuyết phục nhất", cho phép cộng đồng quốc tế hy vọng rằng các lãnh đạo của NATO "thực sự khách quan và lý trí".

Theo tờ báo Nga, Moscow khó có thể tin rằng các vũ khí cũng như binh lính được tập trung về các khu vực tiếp giáp Nga "chỉ nhằm mục đích phòng thủ thuần túy".

Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul. Ảnh: AP

Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, sự gia tăng chưa dừng lại về số lượng và quy mô "trò chơi chiến tranh" của NATO càng khiến những tuyên bố về "dự định hòa bình" của họ trở nên không đáng tin cậy.

Sputnik cho rằng, sự leo thang vũ trang của NATO đã buộc Nga phải có hành động thiết thực nhằm bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa an ninh.

Nhiều người dùng Twitter cho rằng nhận định của Michael McFaul không có sức thuyết phục.

Một người chất vấn McFaul: "Tại sao chúng ta (phương Tây-PV) vẫn cố khiêu khích họ (Nga-PV)? Chính ông phải biết rõ hơn ai hết, rằng Nga sẽ bảo vệ lợi ích của họ bằng bất cứ giá nào."

Một người khác nhận xét: "NATO ngày càng giống như một 'câu lạc bộ tự sát'. Và tôi tự hỏi những thứ mà họ gọi là 'vũ khí phòng thủ' nhằm chống lại ai?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại