Cảnh sát Thái bất ngờ dỡ rào chắn, mời người biểu tình vào trụ sở

Thành Long |

(Soha.vn) - Tình hình ở Bangkok đã lắng dịu hơn nhiều sau khi rào chắn bên ngoài toà nhà chính phủ và sở cảnh sát được dỡ bỏ, người dân có thể vào bên trong trụ sở.

Sáng ngày 3/12, cảnh sát đã bất ngờ dỡ bỏ tất cả các rào chắn và hàng rào thép gai quanh bên ngoài trụ sở của mình ở thủ đô Bangkok và mời người biểu tình vào bên trong. Đồng thời, người biểu tình cũng được vào sân bên ngoài toà nhà chính phủ. Trước đó, ngày 2/12, ông Suthep Thaugsuban, chính trị gia đối lập, người lãnh đạo cuộc biểu tình đã kêu gọi người dân "chiếm Sở cảnh sát thành phố và biến nó thành của nhân dân”.

Phó Thủ tướng Pongthep Thepkanchana cho biết chính phủ Thái Lan vẫn hoạt động bình thường và khẳng định: "Chúng tôi cho rằng việc những người biểu tình muốn chiếm những nơi này chỉ là một hành động tượng trưng, vì vậy, chúng tôi muốn dàn xếp".

Về phần mình, cảnh sát trưởng Kamronvit Thoopkrachang trả lời với phóng viên hãng Reuters: “Ở tất cả những nơi có xung đột, chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát rút đi. Hôm nay chúng tôi sẽ không dùng hơi cay, không có xung đột. Chúng tôi sẽ để họ vào nếu muốn”.

 	Người biểu tình bắt tay, ôm hôn cảnh sát.

Người biểu tình bắt tay, ôm hôn cảnh sát.

Đây là ngày bình yên nhất kể từ khi tình hình trở nên hỗn loạn vào thứ 7 tuần trước, khi cuộc biểu tình biến thành bạo loạn, người biểu tình cố gắng phá các rào chắn của cảnh sát để chiếm cơ quan chính phủ, còn cảnh sát buộc phải dùng đạn hơi cay và súng cao su để trấn áp đám đông hỗn loạn.

Trong khi những người biểu tình mô tả động thái này như là một chiến thắng dành cho mình thì BBC lại đánh giá đây là một bước đi đầy bất ngờ và thông minh của chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm xoa dịu sự tức giận của người biểu tình và ngăn chặn những cuộc đụng độ đẫm máu có thể xảy ra.

Hôm 2/12, bà Yingluck đã tuyên bố: “Tôi sẵn sàng làm mọi việc để người dân hài lòng, nhưng với tư cách là Thủ tướng, tôi phải tuân theo hiến pháp”, đồng thời từ chối yêu cầu của phe biểu tình đòi bà phải từ chức. Cùng lúc đó, bà cũng nhấn mạnh “tôi không muốn lịch sử lặp lại”, “đã có nhiều người chết và bị thương” trong cuộc biểu tình nhằm lật đổ ông Thaksin của phe áo đỏ vào năm 2010.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại