Căng thẳng Ukraine "hồi sinh NATO"

Hồng Anh |

Nhận định về ảnh hưởng của căng thẳng giữa Nga và Ukraine hiện nay, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng, chính điều này đã "hồi sinh NATO và EU".

Báo Bỉ EurActiv nhận định, trong suốt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Ba Lan đã trở thành một trong những quốc gia định hình chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU.

Nói về quan điểm này, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho rằng, "khi chúng tôi kêu gọi một chính sách năng lượng thống nhất châu Âu hoặc đoàn kết chống lại các rào cản thương mại từ Nga, chúng tôi thường bị gán mác bài Nga. Giờ đây, châu Âu bắt đầu hiểu ra giá trị của sự đoàn kết và đồng lòng. Sự hợp tác tốt hơn giữa các quốc gia châu Âu sẽ mang tới vị thế kinh tế và an ninh tốt hơn về lâu dài cho tất cả chúng ta".

"Song ý kiến và những phân tích của chúng tôi đã được chứng minh là có giá trị không chỉ trong trường hợp của Ukraine. Kể từ khi trở thành thành viên của EU, Ba Lan đã tích cực định hình chính sách đối nội và đối ngoại của khối này... Gần đây nhất, cùng với Anh và Thuỵ Điển, Ba Lan là một trong những quốc gia EU đã khởi xướng và thực hiện thành công việc thành lập Uỷ ban Tư vấn EU về Cải cách An ninh ở Ukraine".

Ông Sikorski bày tỏ: "Là quốc gia láng giềng của Nga, chúng tôi muốn trở thành đối tác ở mức tối đa có thể. Chúng tôi đã đạt được thoả thuận tự do đi lại qua biên giới với vùng Kalingrad. Hàng chục nghìn người Nga có thể tới Ba Lan mà không cần bất cứ thủ tục hành chính nào, và thương mại đã bắt đầu nở rộ. Tuy nhiên, khi Nga quyết định sáp nhập Crimea và có các hoạt động quân sự trực tiếp tại lãnh thổ của nước láng giềng, chúng tôi cần nói rõ với Moscow rằng họ phải dừng lại".

Trong cuộc họp của các ngoại trưởng NATO hồi tháng 4 tại Brussels (Bỉ) nhằm xem xét đề nghị liên minh triển khai quân đồn trú tại Ba Lan và các nước Baltic, Ba Lan đã bày tỏ sự không hài lòng khi Anh đề xuất điều máy bay chiến đấu RAF Typhoon tham gia các cuộc tập trận tại Ba Lan và tuần tra không phận các nước Baltic.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tuck bày tỏ sự thất vọng khi NATO miễn cưỡng triển khai quân đội đến nước này. Ông cho rằng, NATO cần đưa 10.000 quân đến đồn trú vĩnh viễn trên lãnh thổ của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại