Bộ binh Nga lần đầu được tung sang Syria

H.Bình |

Theo nhật báo Al-Rai của Kuwait, Nga lần đầu tiên triển khai lực lượng trên bộ trong các chiến dịch quân sự ở Syria.

Tuy nhiên, tờ báo trên không cho biết chính xác thời điểm lực lượng này tham gia cũng như không đề cập đến thương vong.

Cho đến nay, Nga vẫn giới hạn các hoạt động của mình ở Syria trong chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS). Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức quân sự rằng họ phải chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.

“Mục tiêu của chúng tôi đang được hoàn thành và hoàn thành tốt.” – ông Putin nói với hãng tin RIA Novosti - "Nhưng bây giờ điều đó là không đủ để tiêu diệt phiến quân và khủng bố ở Syria, bảo vệ Nga khỏi nguy cơ cuộc tấn công khủng bố tiềm năng.

Chiến dịch quân sự đã không đạt được mục tiêu và một giai đoạn tiếp theo là cần thiết”.

Trước đây, ông Putin từng nói rằng không có ý định đưa binh lính Nga vào Syria nhưng lời lẽ của ông giờ đây dường như đổi khác kể từ cuộc tấn công khủng bố ở Paris - Pháp.

Những nỗ lực không kích của Nga tại Syria đã được tăng lên đáng kể trong những ngày sau đó. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong 4 ngày cuối tuần qua, máy bay chiến đấu của Nga thực hiện 522 phi vụ và phá hủy hơn 800 mục tiêu.

Số lượng máy bay được giao cho chiến dịch ở Syria tăng gấp đôi, lên con số 69. Ngoài ra, ông Sergei Shoigu cho biết các tàu chiến của hạm đội Caspian đã tiêu diệt nhiều mục tiêu, giết chết 600 phiến quân và phá hủy cơ sở lưu trữ dầu và xe chở nhiên liệu của IS.

Trong khi đó, Nhà Trắng hôm 23-11 thúc giục các đồng minh đóng góp tích cực hơn nữa trong chiến dịch chống lại IS nhất là sau một loạt tấn công ở Paris. Tổng thống Pháp Francois Hollande dự kiến tìm kiếm phối hợp quân sự hơn nữa, có thể bao gồm cả Mỹ và Moscow.

Tại Indonesia, chính phủ lo ngại các chiến binh được đào tạo nước ngoài đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại