Mỹ: "Vũ khí hóa học vẫn được sử dụng thường xuyên tại Syria"

Ngày 23/11, Đại diện của Mỹ tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Rafael Foley đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng vũ khí hóa học “đang được sử dụng ngày càng thường xuyên trong cuộc nội chiến ở Syria.”

Theo ông Rafael Foley, các chuyên gia kết luận rằng: “Chính quyền Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học chống lại chính người dân nước này.”

OPCW, tổ chức giám sát vũ khí hóa học có trụ sở ở La Haye, cùng ngày cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình trạng vũ khí hóa học vẫn được sử dụng ở Syria, đồng thời cho rằng các lực lượng tiến hành những vụ tấn công như vậy cần phải chịu trách nhiệm.

Trong một tuyên bố, OPCW nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hóa học “là không thể chấp nhận được và là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.”

Tuy nhiên, tuyên bố của OPCW không trực tiếp quy trách nhiệm cho bất cứ bên nào trong cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại