Bị 'hắt hủi', Ukraine vẫn quyết gia nhập NATO

Thiên Hà |

Ukraine đã sẵn sàng để tham gia xây dựng hệ thống an ninh mới trên toàn cầu (ám chỉ Ukraine muốn gia nhập NATO), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói trong cuộc phỏng vấn của ông với kênh truyền hình Đức ARD.

"Hệ thống an ninh mới sẽ không nhắm vào bất cứ ai kể cả Nga, nhưng nó được xây dựng để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta.

Với hệ thống an ninh mới này mọi hành vi xâm lược qua đường biên giới hoàn toàn không được chấp nhận, đảm bảo tồn tại các cơ chế cần thiết để duy trì hòa bình cho mọi quốc gia thành viên", trang web chính thức của chính phủ Ukraine trích lời ông Poroshenko.

Lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng NATO là hệ thống an ninh đảm bảo được an ninh của các quốc gia thành viên và Kiev vẫn luôn muốn gia nhập liên minh NATO.

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đất nước Ukraine, thu nhập của người dân, tổng GDP cũng như mức độ đầu tư cho quốc phòng và trình độ của lực lượng vũ trang sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà NATO đòi hỏi", ông Poroshenko khẳng định quyết tâm.

Vào tháng 8, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đệ trình lên Quốc hội đạo luật phá bỏ trạng thái "không liên kết" của Ukraine, để bắt đầu chiến dịch gia nhập NATO.

Tuy nhiên, các quy định của NATO không cho phép các nước hiện đang có tranh chấp lãnh thổ tham gia vào liên minh trong khi Kiev từ chối thừa nhận việc Crimea sát nhập vào Nga.

Đầu tháng 11, năm đảng chính trị Ukraine đã ký thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ mới sau bầu cử Quốc hội Ukraine và ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới tại Ukraine là gia nhập NATO.

Ukraine sốt sắng gia nhập NATO là thế nhưng các thành viên của liên minh không phải nước nào cũng nghĩ việc Ukraine gia nhập NATO là điều tốt, cả Pháp và Đức đều lên tiếng cho rằng Ukraine không thể là thành viên NATO.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 23.11 phản đối Ukraine gia nhập NATO và cho biết chỉ có khả năng NATO sẽ là đối tác với Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại