Bernie Sanders vượt xa bà Hillary Clinton trong cuộc thăm dò mới nhất

Thiên Hà |

Với kết quả thăm dò mới nhất tại Iowa, tiểu bang thực hiện bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Mỹ vào ngày 1.2 tới, cho thấy một kết quả khá sốc khi ông Bernie Sanders đã vượt xa đối thủ là bà Hillary Clinton.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bang Iowa sẽ bắt đầu vòng bầu cử sơ bộ theo thể lệ họp kín.

Dù bang này chỉ mới là bang đầu tiên trong các tiểu bang của Mỹ thực hiện vòng bầu cử sơ bộ nhưng chiến thắng tại đây có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi Tổng thống Barack Obama, ông Al Gore, George W. Bush và Bob Dole đều đã thắng cử tại Iowa và trở thành đại diện cho đảng của mình trong những lần tranh cử gần đây nhất.

Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận, được thực hiện bởi CNN/ORC vừa được đưa ra hôm 21.1, với kết quả nghiên cứu từ ngày 15.1 đến ngày 20.1 cho thấy một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong đảng Dân chủ.

Theo đó, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đang dẫn một khoảng cách đến 8% so với đối thủ chính của ông là bà Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cụ thể ông Sanders được 51% và bà Clinton được 43%, trong khi ứng cử viên thứ 3 là Cựu Thống đốc bang Maryland Martin O'Malley bị bỏ xa với chỉ 4% cử tri ủng hộ.

Tại đảng Cộng hòa, ứng cử viên Donald Trump vẫn giữ vững ngôi đầu dù khoảng cách giữa ông với người thứ hai là Ted Cruz chỉ còn 11%.

Cụ thể ông trùm bất động sản Donald Trump được 37% và Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz được 26% trong khi ứng cử viên đứng thứ 3 là Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio đạt 14% người ủng bộ.

Nếu kết quả của cuộc thăm dò này là chính xác, và cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa vào 10 ngày tới có kết quả tương tự, thì rất có thể ông Bernie Sanders và ông Donald Trump sẽ là hai ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại