Bày tỏ ý kiến về vụ ám sát Nemtsov, một phó khoa bị đuổi việc

Phan Hồng Hà |

Về vụ ám sát Nemtsov, trên trang cá nhân của mình, vị phó khoa này viết: "Người Mỹ đã sản sinh ra đồ cặn bã, tài trợ cho nó và rồi đã tự dọn nó đi".

Vladimir Talismanov, phó Khoa phân tử và hóa lý Trường Đại học Kỹ thuật Vật lý Moscow đã bị buộc thôi việc hôm 2/3 vì đã bày tỏ ý kiến của mình trên trang mạng xã hội "Vkontakte" về cái chết của cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov.

Trên trang cá nhân của mình, vị phó khoa này đã viết: "Người Mỹ đã sản sinh ra đồ cặn bã, tài trợ cho nó và rồi đã tự dọn nó đi... Đêm qua, đã bớt đi một đồ cặn bã".

Lý giải về việc sa thải, Hiệu trưởng ĐH Kỹ thuật Vật lý Moscow nói: "Viết như thế, coi như Talismanov đã tự viết đơn xin nghỉ, vì anh ta quá hiểu rằng với vị trí của mình, anh ta không thể tiếp tục làm việc được. Môi trường nội bộ cũng không thể chấp nhận anh ta".

Bình luận về quyết định này của Trường Kỹ thuật Vật lý, blogger Atsinis viết: " Đúng là Talismanov đã quá lời. Nhưng anh ta nói điều này không phải trên giảng đường, không phải tại cuộc gặp với sinh viên. Anh ta chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân trên trang mạng xã hội.

Do vậy, không được nhìn nhận đó là ý kiến của một Phó khoa, đó chỉ là quan điểm cá nhân của công dân".

Blogger này cũng dẫn thêm là việc làm của Talismanov không hề vi phạm nội quy của Trường Kỹ thuật Vật lý Moscow.

Buổi chiều tối cùng ngày, Talismanov đã viết trên trang cá nhân lời cảm ơn những ai ủng hộ mình và nói rõ: "Tôi rất yêu Tổ quốc mình, yêu dân tộc vĩ đại nhiều sắc tộc của mình.

Tôi không ủng hộ "lực lượng thứ năm" (chống Chính phủ-ND). Và tôi cũng yêu trường Đại học tuyệt vời của chúng ta, mà tên tuổi của nó tôi không muốn nó sẽ bị ai đó làm ô danh".

Các sinh viên của trường này dự định sẽ viết một bức thư ngỏ, phản đối quyết định sa thải của Ban giám đốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại