"Báo thù chưa từng thấy", vua Jordan sẽ thân chinh không kích IS?

My Lan |

Nhà vua Jordan Abdullah đã phải tiếp nhận thông tin chấn động về vụ phi công Kasaesbeh bị IS thiêu sống khi ông này đang trong chuyến công du Mỹ.

Trong một phiên họp riêng với các nhà lập pháp thuộc Uỷ ban Quân vụ Hạ viện Mỹ tại Washington, nhà vua Jordan đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc IS thiêu sống phi công Kasaesbeh.

Báo Mỹ Washington Examiner dẫn lời nghị sĩ đảng Cộng hoà Ducan Hunter Jr., cựu lính thuỷ quân lục chiến từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan, thuật lại: "Ông ấy nói rằng sẽ là một sự báo thù mà IS chưa từng thấy trước đây.

Bộ phim Unforgiven của đạo diễn Clint Eastwood lấy bối cảnh tại miền tây nước Mỹ đầu thế kỉ 19. Nhân vật chính trong phim William Munny, một sát thủ khét tiếng, đã từ bỏ giang hồ để về quê, một mình nuôi 2 cậu con trai nhỏ.

Vì cần tiền trang trải cuộc sống và bất bình trước tội ác ghê rợn mà nạn nhân là một cô gái làng chơi, Munny cuối cùng cũng bị buộc phải quay về con đường "đâm chém" cũ.

Ông ấy nhắc tới bộ phim "Unforgiven", (đạo diễn Mỹ) Clint Eastwood và ông ấy thực sự đã nói những câu thoại trong phim".

Nghị sĩ Mỹ này không nêu cụ thể lời thoại nào được nhà vua nhắc tới, song lưu ý rằng, đó là khi nhân vật nam chính William Munny của đạo diễn Eastwood nói về việc anh ta sẽ báo thù.

Theo tờ Washington Examiner, trong Unforgiven, có một cảnh phim, nhân vật Munny tuyên bố đầy tức giận:

"Ta sẽ giết bất cứ ai ta nhìn thấy ở ngoài kia. Ta sẽ không giết con trai của kẻ khốn đã bắn ta. Ta sẽ giết vợ và tất cả bạn bè của hắn, đốt cháy rụi căn nhà chết tiệt của hắn".

Ông Hunter mô tả cảm xúc của nhà vua Abdullah lúc đó: "Ông ấy giận dữ... Ông ấy nói: "Vấn đề duy nhất mà chúng tôi gặp phải là đang thiếu nhiên liệu, đạn dược".

"Ông ấy đã sẵn sàng để bước tiếp. Ông ấy thực sự sẵn sàng. Nó nhắc tôi nhớ về những gì mình phải trải qua sau vụ 11/9. Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp nó (vũ khí) cho họ".

Báo Anh Daily Mail dẫn thông tin từ truyền thông tiếng Ả Rập tiết lộ, có thể đích thân nhà vua Jordan, một cựu phi công đã qua huấn luyện, sẽ trực tiếp dẫn đầu cuộc không kích nhằm vào IS.

Về phần mình, Mỹ đã công bố kế hoạch nâng mức hỗ trợ hàng năm cho Jordan, từ 660 triệu USD lên 1 tỉ USD trong các năm tài chính 2015, 2016, 2017, nhằm giúp nước này trang trải chi phí cho cuộc chiến chống IS cũng như chi phí cho người tị nạn ở Iraq và Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại