Phương Tây đặc biệt quan tâm đến vụ nổ ở Thiên An Môn

My Lan |

(Soha.vn) - Los Angeles Times lưu ý rằng, vào buổi sáng cùng ngày xảy ra vụ nổ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự một hội nghị cách Thiên An Môn chỉ 200m.

Nhiều khả năng là tấn công tự sát của người Tân Cương

Hãng tin Reuters trích lời một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, cô nhìn thấy một tấm biểu ngữ chữ đen nền trắng gắn sau chiếc xe lao như điên về phía đám đông người đi bộ tại quảng trường Thiên An Môn.

Tờ Los Angeles Times cũng đưa thêm thông tin rằng, vào buổi sáng cùng ngày xảy ra vụ nổ, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh cách quảng trường Thiên An Môn gần 200 mét, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và 5 thành viên của Uỷ ban Thường vụ Bộ chính trị đã tham gia một hội nghị của Hội phụ nữ nước này.

 	Khói từ chiếc ô tô bốc cháy trên quảng trường Thiên An Môn

Khói từ chiếc ô tô bốc cháy trên quảng trường Thiên An Môn

Reuters dẫn một nguồn tin có nhiều thông tin trực tiếp về vụ nổ cho hay, "nó giống như một vụ tấn công tự sát đã được lên kế hoạch sẵn".

Theo nguồn tin này, danh tính của 3 người ngồi trong chiếc xe jeep vẫn chưa được xác định, nhưng nhiều nghi ngờ rằng họ tới từ Tân Cương.

Những người ngồi trong xe cũng được nghi là đã châm lửa đốt chất dễ cháy ở bên trong xe. "Đây không phải là vụ tai nạn. Chiếc xe jeep đã đâm đổ rào chắn, đâm vào người đi bộ. Ba người đàn ông trên chiếc xe không có kế hoạch chạy khỏi hiện trường".

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Barry Sautman, nhà khoa học chính trị tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, người từng nghiên cứu về Tân Cương, cho biết nếu vụ việc được xác nhận là cuộc tấn công tự sát của người Duy Ngô Nhĩ, thì đây sẽ là lần đầu tiên tộc người này thực hiện một vụ tương tự ở khu vực được coi là trọng yếu nhất của Bắc Kinh. Vụ việc sẽ khiến mối quan hệ vốn căng thẳng giữa chính phủ trung ương và người Duy Ngô Nhĩ tiếp tục rơi vào ngõ cụt. "Chắc chắn người Ngô Duy Nhĩ đã thực hiện rất nhiều vụ đánh bom, song theo tôi biết, chưa từng có ai liên quan tới các vụ đánh bom tự sát".

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Li Wei, một cố vấn chính phủ của Trung Quốc về vấn đề khủng bố, viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc cho biết vụ nổ dường như là một vụ tấn công tự sát đã có chuẩn bị sẵn do Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, nhóm ly khai người Duy Ngô Nhĩ bị chính phủ Trung Quốc xếp vào danh sách khủng bố, thực hiện. "Họ thường chỉ nhằm vào các mục tiêu ở Tân Cương. Nhưng giờ đây, cũng như các nhóm khủng bố khác, họ đang hướng mục tiêu vào thủ đô".

Tiếp nối nhận định về một vụ khủng bố xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn, tờ Los Angeles Times dẫn lời ông Rohan Guanratna, chuyên gia khủng bố người Singapore, người đã từng viết nhiều về chủ nghĩa ly khai của người Duy Ngô Nhĩ nhận định: "Rõ ràng là Trung Quốc không có khả năng chống khủng bố. Khả năng của họ rất thô sơ, họ cần phải phát triển chúng".

Kiểm soát thông tin

Trung Quốc không chỉ tăng cường an ninh bảo vệ khu vực quảng trường Thiên An Môn, mà còn tăng cường kiểm soát các thông tin liên quan tới vụ nổ đáng ngờ xảy ra tại đây.

Washington Post cho biết, hàng trăm thông tin chia sẻ về vụ việc đã xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội của Trung Quốc, song đã nhanh chóng bị cơ quan chức năng xoá bỏ. Cụm từ "tai nạn ô tô ở Thiên An Môn" và một số từ khoá liên quan cũng bị chặn tìm kiếm trên mạng internet của nước này.

 	Người dân tại quảng trường Thiên An Môn sau vụ nổ.

Người dân tại quảng trường Thiên An Môn sau vụ nổ.

Theo Washington Post, chỉ một số các hãng tin uy tín của nhà nước Trung Quốc đăng tải những dòng thông tin khá ngắn gọn về vụ nổ, trong khi đó, bản tin buổi tối bằng tiếng Trung của đài truyền hình quốc gia thậm chí còn không đề cập tới vụ việc.

Trên truyền hình Trung Quốc, bản tin phát sóng trên kênh CNN có đăng tải thông tin về vụ việc cũng bị tạm thời ngắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại