Vụ nổ ở Thiên An Môn: Truy tìm người Duy Ngô Nhĩ "râu rậm"

My Lan |

(Soha.vn) - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, cảnh sát Bắc Kinh đang truy tìm ít nhất 8 nghi phạm được tin là có liên quan tới một vụ nổ ở quảng trường Thiên An Môn.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) cho rằng vụ nổ lớn tại quảng trường Thiên An Môn rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố.

Tờ này cũng dẫn lời chuyên gia chính trị Trung Quốc Willy Lam cho biết vụ nổ xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn "giống như một vụ tấn công khủng bố", song nhấn mạnh rằng cần có nhiều thông tin hơn nữa để khẳng định điều này. Ông này nhận định rằng: "Nếu đây thực sự là một vụ tấn công khủng bố thì nó cho thấy những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc cố gắng dập tắt khủng bố đã thực sự không thành công".

 	An ninh được thắt chặt tại quản trường Thiên An Môn sau vụ nổ.

An ninh được thắt chặt tại quản trường Thiên An Môn sau vụ nổ.

Theo một thông báo được gửi tới các khách sạn ở Bắc Kinh được đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, một nam nghi phạm được nêu tên là Liu Ke, 21 tuổi, sinh ra tại Tứ Xuyên. Hộ khẩu thường trú của tên này là ở một khu dân cư của cảnh sát ở Changji, khu tự trị Tân Cương. Đây cũng là nghi phạm duy nhất có tên tiếng Hán, 7 nghi phạm còn lại mang tên của dân tộc Duy Ngô Nhĩ và tới từ Tân Cương. Thông báo này cũng đưa ra danh sách 7 biển số xe của Tân Cương, trong đó có 1 xe máy.

Tại Tân Cương, cảnh sát cũng bắt đầu truy tìm các nghi phạm. Một nhân viên khách sạn ở Hotan cho biết họ đã được yêu cầu cảnh giác với những người Duy Ngô Nhĩ "nam, râu rậm", "chúng tôi không được nhận khách có các đặc điểm này, ngay cả khi họ có giấy tờ tuỳ thân".

Cảnh sát Hotan và Bắc Kinh đều từ chối đưa ra bình luận về vụ việc. Phát ngôn viên chính quyền Tân Cương Luo Fuyong cho biết, ông không thể khẳng định 3 người ngồi trên chiếc xe (đã thiệt mạng tại hiện trường) có phải là người Duy Ngô Nhĩ tại khu tự trị này hay không.

Trong khi đó, chủ tịch hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ ở Mỹ Alim A Seytoff nói rằng ông không tin những người Duy Ngô Nhĩ có liên quan tới vụ tấn công: "Thông thường, chính phủ Mỹ sẽ nhanh chóng chĩa mũi dùi về phía người Duy Ngô Nhĩ. Chúng tôi biết rằng đã có lệnh bắt giữ với một số người Duy Ngô Nhĩ và chúng tôi rất ngạc nhiên vì người Duy Ngô Nhĩ không thế nào thoát khỏi những việc như thế này".

Trước đó, theo nguồn tin ban đầu từ Thời Báo Hoàn Cầu, cảnh sát Bắc Kinh đã yêu cầu quản lý khách sạn coi chừng những vị khách đáng ngờ tới nghỉ từ ngày 1/10, đồng thời truy tìm 2 nghi phạm và 4 chiếc xe mang biển số Tân Cương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại