Báo Mỹ: IS "thu hoạch" tại khu vực bị Nga không kích ở Syria

Lâm Nguyễn |

Theo tờ New York Times của Mỹ, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hưởng lợi không nhỏ từ những đợt không kích mới đây của Nga tại vùng tây bắc Syria.

Trong bài báo đăng ngày 9/10, tác giả Anne Barnard cho biết, IS đã chiếm thêm 6 ngôi làng gần thành phố Aleppo, đe dọa sẽ chia cắt một tuyến đường quan trọng đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây chính là một trong số những khu vực Nga không kích trong gần 2 tuần qua.

NYT cũng cho rằng, thay vì tấn công IS như đã tuyên bố, Nga tập trung phần lớn hỏa lực vào những lực lượng đối đầu với phe chính phủ, từ Mặt trận Nusra (đồng minh của al-Qaeda tại Syria) đến những nhóm ít cực đoan hơn như Quân đội Tự do Syria (FSA).

Quân nổi dậy khẳng định, phiến quân IS đang được hưởng lợi từ các cuộc không kích.

“IS đang lợi dụng các cuộc không kích của Nga và việc FSA vướng chân tại Hama để tiến sâu vào Aleppo” - một chỉ huy của phe đối lập cho biết.

Bước tiến này của IS sẽ đe dọa đến một cứ điểm chiến lược dẫn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cứ điểm này vốn nằm trong một kế hoạch lập vùng đệm chống IS do Mỹ khởi xướng hồi đầu hè năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như đang bế tắc.

Diễn biến nội chiến Syria cập nhật ngày 5/10. Màu xanh do quân chính phủ kiểm soát, màu vàng thuộc quân nổi dậy, màu hồng thuộc phiến quân ISIS, màu xanh lá thuộc người Kurd. Nguồn: IHS Jane’s.
Diễn biến nội chiến Syria cập nhật ngày 5/10. Màu xanh do quân chính phủ kiểm soát, màu vàng thuộc quân nổi dậy, màu hồng thuộc phiến quân ISIS, màu xanh lá thuộc người Kurd. Nguồn: IHS Jane’s.

Trong một diễn biến khác, giới chức Iran cho biết, một cố vấn quân sự của nước này tại Syria, tướng Hussein Hamedani, đã bị các tay súng IS sát hại hồi tuần qua.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) khẳng định, ông này bị giết gần một sân bay quân sự phía bắc Aleppo vốn được dùng để đánh bom IS.

Bất chấp những cuộc không kích từ cả Nga và phương Tây, IS đang tiến sâu vào phía đông bắc Aleppo, chiếm nhiều khu vực quan trọng từ tay các nhóm nổi dậy, NYT cho hay.

Nhiều nhà hoạt động chống chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria chỉ trích Nga tăng sức mạnh cho khủng bố khi tấn công Suqour al-Jabal - một nhóm nổi dậy chống IS.

Said - một nhà hoạt động không tiết lộ tên đầy đủ tại bắc Aleppo - cho hay, vài ngày trước máy bay Mỹ "bay qua khu vực giao tranh mà không hề ném bom".

"Thật nực cười," Said nói, "4 máy bay của liên minh (do Mỹ đứng đầu) bay qua mà không làm gì cả trong khi IS nhởn nhơ. Bọn họ đang biến chúng ta thành trò cười."

Trong khi Nga tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào IS, Lầu Năm Góc đang tìm kiếm biện pháp để thiết lập một số "quy tắc ứng xử" để các phi công Mỹ và Nga "tránh nhau" trên bầu trời Syria.

Lầu Năm Góc cũng đã nhận được phản hồi chính thức từ Bộ quốc phòng Nga. Các cuộc thảo luận được tiếp tục vào cả 2 ngày cuối tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại