Báo Đài Loan: Quan tham Trung Quốc đã khôn hơn, nhưng vẫn chưa đủ

Lê Huỳnh Lê |

Khi chiến dịch “đả hổ đập ruồi” bài trừ tham nhũng của ông Tập Cận Bình dấn sâu hơn cũng đồng nghĩa nhiều quan tham Trung Quốc đã bước đầu rút ra được bài học từ những con hổ bị đập hay ruồi bị rơi.

Tuy nhiên, theo báo Đài Loan Want China Times, quan tham Trung Quốc có khôn hơn, nhưng chưa đủ.

Một tờ báo đồng hành với chiến dịch “đả hổ, đập ruồi” của ông Tập hôm thứ bảy đã xuất bản một bài viết, mô tả chi tiết các quan chức tham nhũng Trung Quốc đã tìm cách thoát khỏi lưới pháp luật như thế nào, song cuối cùng vẫn thất bại.

Bài viết nêu ra 11 trường hợp, trong đó các quan tham nhũng Trung Quốc đã cố bịa đặt các tình huống giả, thoả thuận với các quan khác để không khai về nhau, thông cung với nhau để dựng lên những câu chuyện y như thật, tẩu tán tài sản đến những người ít ai biết và tạo dựng chứng cứ giả để đánh lừa nỗ lực điều tra.

Xu Gang – cựu phó chủ tịch tỉnh Fujian miền đông nam Trung Quốc, bị phát hiện đã thông đồng với vợ và những kẻ hối lộ để tẩu tán tiền bẩn – bài báo viết.

Nhiều quan chức miệng hét ra lửa khác, thậm chí còn tiến hành các hoạt động trả thù những người đã “thổi còi” mình – cũng theo lời bài báo.

“Cuộc phản kích chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của các quan tham Trung Quốc chống lại lực lượng điều tra đã trở nên mạnh mẽ hơn, và họ đã chứng tỏ được động lực dữ dội để chiến đấu chống lại nguy cơ bị tống vô tù” – bài báo dẫn lại lời một quan chức chống tham nhũng địa phương Jiangxi.

Trong vài trường hợp, các quan tham thậm chí cho người nhà học thuộc lòng phần trả lời những câu hỏi có thể bị chất vấn trong quá trình điều tra.

Một quan chức địa phương cho biết ông này rất cẩn thận với chiếc điện thoại di động của mình.

Ông mua nhiều sim card khác nhau, sử dụng sim không đăng ký để gọi cho những người đồng sự và hẹn họ ở những nơi bí mật - theo Mao Jianbiao, một điều tra viên chống tham nhũng ở Hangzhou, tỉnh Zhejiang cho biết.

“Khi thẩm vấn đối tượng, chúng tôi phải lưu ý đến âm lượng và các phương pháp của mình”, Mao nói, và cho biết nhiều khi họ đã phải cách ly các đối tượng ra, truy vấn từng người để buộc họ phải khai nhận.

“Cho dù con cáo có khôn đến mấy thì chúng cũng không bao giờ đánh lừa được thợ săn” – một điều tra viên khác cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại