Ba Lan phân trần về cáo buộc "Putin rủ Warsaw chia chác Ukraine"

Chủ tịch Hạ Viện Radoslaw Sikorski tuyên bố, hồi năm 2008, Tổng thống Nga Putin từng đề nghị Thủ tướng Ba Lan cùng “chia chác” Ukraine.

Trang web bình luận chính trị nổi tiếng của Mỹ, Politico đã trích dẫn lời của ông Sikorski, Chủ tịch Hạ Viện Ba Lan, rằng ông Putin đã đưa ra đề nghị có hàm ý như trên trong chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tới Moscow hồi năm 2008.

Tuy nhiên, sau đó ông Sikorski có phân trần rằng tờ báo phỏng vấn ông đã “hiểu sai và nói quá” những lời ông nói.

“Ông ấy muốn chúng tôi tham gia vào việc phân định lại Ukraine… Đây là một trong những điều đầu tiên mà Putin nói với Thủ tướng Donald Tusk khi ông ấy tới thăm Moscow”, lời ông được trích dẫn trong một cuộc phỏng vấn ngày 19/10.

"Ông ấy (Putin) đã đi thẳng vào vấn đề rằng Ukraine là một đất nước "nhân tạo" (một số vùng mới được sáp nhập vào Ukraine trong vòng vài thập kỷ qua) và Lwów (Ukraine gọi là Lviv) là một thành phố của Ba Lan và tại sao chúng ta không sắp xếp lại điều này cùng nhau", lời của Sikorski được trích dẫn trong bài viết.

Trước Thế chiến thứ II, lãnh thổ của Ba Lan chỉ bao gồm một số khu vực hiện nay thuộc miền tây Ukraine, bao gồm cả thành phố lớn như Lviv.

Sikorski, người đã đi cùng ông Thủ tướng Ba Lan trong chuyến thăm tới Moscow, cho biết ông Tusk đã không trả lời đề nghị của Putin, tỏ ý Ba Lan không bao giờ quan tâm và tham gia vào các hoạt động của Nga.

“Chúng tôi đã làm rõ việc này với họ, rằng chúng tôi không có gì để làm với nó (lời đề nghị)”, ông Sikorski nói.

Tuy nhiên, sau khi cuộc phỏng vấn được công bố, ông Sikorski cho biết nó không hoàn toàn chính xác. “Một số từ ngữ đã bị thậm xưng”, Sikorski viết trên tài khoản Twitter của mình vào cuối ngày thứ Hai (20/10), nói thêm rằng Ba Lan không tham gia vào bất cứ hành động xâm chiếm lãnh thổ nào.

Cuộc nói chuyện toàn bất đồng và hiểu lầm giữa Putin và Merkel Cuộc nói chuyện "toàn bất đồng và hiểu lầm" giữa Putin và Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không đạt được tiến bộ nào trong cuộc đối thoại tìm cách giải quyết khủng hoảng Ukraine vào tối 17.10.

Cuộc phỏng vấn có thể tiếp tục làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Ba Lan và Nga, vốn đã mâu thuẫn trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ba Lan gần đây đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi ngờ làm gián điệp cho Moscow.

Hiện cả phía Bộ Ngoại giao Nga cũng như các quan chức Ba Lan đều không đưa ra bất cứ bình luận nào.

“Nếu ông Putin có một đề nghị như vậy thì quả là tai tiếng”, Thủ tướng hiện nay của Ba Lan, Ewa Kopacz, cho biết hôm thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TVP.

“Không bất cứ thủ tướng Ba Lan nào lại tham gia vào một hành động đáng xấu hổ kiểu như phân định lãnh thổ của nước khác như vậy”, bà nói thêm rằng bà chưa bao giờ nghe nói về lời đề nghị như thế trước đây.

Sikorski không phải là người đầu tiên nói về những lời đề nghị của Nga trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài trong việc phân vùng Ukraine. Sau khi sáp nhập Crimea, Chủ tịch Hạ viện (Duma) Nga Vladimir Zhirinovsky đã gửi một bức thư cho chính phủ các nước Ba Lan, Romania và Hungary để đề xuất tham gia phân vùng lại quốc gia này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại