Azerbaijan tiêu diệt 10 xe tăng chiến trường chủ lực của lục quân Armenia

D.Nhung |

Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, trong cuộc đụng độ xảy ra vào đêm 3/4, quân đội Azerbaijan đã tiêu diệt ít nhất 10 xe tăng chiến trường chủ lực của lục quân Armenia trong khu vực ly khai Nagorno-Karabakh.

"Phía Armenia đã mất 10 xe tăng và các binh lính trong khi cố gắng chiến đấu giành lại lãnh thổ trước đây đã được giải phóng bởi lực lượng vũ trang Azerbaijan", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Vagif Dargahli cho biết.

Vào hôm 2/4, Armenia và Azerbaijan đã ghi nhận một sự leo thang mạnh mẽ trong tình hình chiến sự ở khu vực Nagorno-Karabakh, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã được đưa ra từ năm 1994.

Sau khi cuộc chiến chớp nhoáng xảy ra, sáng 3/4/2016, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có các cuộc đàm phán với hai đồng cấp người Azerbaijan Armenia nhằm thảo luận về các hướng giải quyết và kêu gọi 2 bên chấm dứt bạo lực.

Các cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh bắt đầu vào năm 1988, khi khu vực tự trị Nagorno-Karabakh của Armenia tìm cách tách khỏi quốc gia thành viên Liên Xô Azerbaijan trước khi tuyên bố độc lập sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991.

Trong tháng 9 năm 2015, cuộc xung đột đã leo thang mạnh mẽ khi các bên đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh lệnh ngừng bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại