Áp lực nào khiến Kim Jong-un từ chối sang Nga dự Ngày chiến thắng?

Thiên Hà |

Moscow hôm 30.4 cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng tại Nga vào tháng tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vừa thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không đến thăm Nga vào tháng 5 tới.

Trước đó, thông tin từ báo chí Nga cho hay ông Kim Jong-un sẽ đến thủ đô Moscow vào tháng 5.2015 để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Ngày chiến thắng, sẽ tổ chức ở Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2015.

“Chúng tôi được thông báo về việc này qua các kênh ngoại giao”, ông Peskov cho biết. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định này “có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên”.

Hồi tháng 12.2014, truyền thông Nga đưa tin Moscow đã gửi lời mời đến Bình Nhưỡng. Đến tháng 3.2015, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo ông Kim Jong-un đã nhận lời mời sang thăm Nga vào tháng 5.

Khi đó, hãng tin Nga ITAR TASS cũng cho biết ông Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm, theo CNN. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa từng xác nhận việc này.

Chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Nga được dư luận quốc tế đặc biệt chờ đợi, bởi đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền tại Triều Tiên vào năm 2011.

Shin Kyung-min, một thành viên của ủy ban tình báo thuộc quốc hội Hàn Quốc, cho biết hôm 29.4 rằng cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho rằng ông Kim Jong-un sẽ đến Moscow dù kế hoạch này không được xác nhận độc lập.

Yang Moo-jin, một chuyên gia tại Đại học Nghiên cứu về Triều Tiên ở Seoul, cho biết Kim Jong-un có thể thúc đẩy hình ảnh của ông bằng cách đi đến Moscow và cũng chưa rõ lý do tại sao ông đã quyết định hủy chuyến đi.

"Bằng cách thăm Nga, ông có thể gây áp lực lên Trung Quốc và Hàn Quốc, và ông sẽ có thể cải thiện hình ảnh của mình bằng cách đi thăm Nga với người vợ hấp dẫn của mình và nói chuyện bằng tiếng Anh, điều mà ông chắc chắn có thể làm", ông Yang nhận xét thêm.

Trước đó, Tình báo Hàn Quốc đã loan báo rằng có thể Triều Tiên đã xử tử 15 quan chức cấp cao, điều này nói lên một phần chính quyền của ông Kim Jong-un đang có vấn đề trong nội bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại