Không được việc, Tổng thống Ukraine sắp bị Mỹ cho "rớt đài"?

Quang Huy |

Chuyên gia người Nga Alexander Perendzhiev nhận định Mỹ đang tìm kiếm một tổng thống độc tài mới cho Ukraine bởi ông Poroshenko không thể kiểm soát tình hình hiện nay.

Nhà nghiên cứu chính trị Perendzhiev bình luận về cuộc biểu tình bao vây Dinh tổng thống Ukraine tại Kiev của “Right Sector” (đảng Cực hữu) rằng, cuộc xung đột của ông Petro Poroshenko với phần tử cực đoan giống như vở kịch chính trị mà các vai diễn đã được phân định rõ ràng từ trước.

Theo ông Perendzhiev, những kẻ tài trợ cho các lực lượng dân tộc cực đoan cố tình để chính quyền và những tổ chức này đối đầu với nhau nhằm khiến cho tình hình tại Kiev trở nên hỗn loạn.

Nhà nghiên cứu chính trị người Nga
Alexander Perendzhiev
"Right Sector" do những thế lực bên ngoài điều khiển để tác động lên ý chí chính trị của những kẻ đang theo phe Tổng thống Ukraine Poroshenko - người đang dần xa lánh các đơn vị tình nguyện vì nhận thấy nhiều rủi ro. Những thế lực này chính là các nhà tài trợ phương Tây. Washington sử dụng các tổ chức cực đoan như những kẻ gây rối.

Mỹ đang tìm ứng viên thay thế Tổng thống Poroshenko?

Theo Perendzhiev, ông Poroshenko coi các tổ chức cực đoạn như mối đe doạ thực sự đối với tương lai chính trị của mình và toàn bộ đất nước.

Chính vì thế, Tổng thống Ukraine mới lựa chọn vị trí quan sát viên - không từ chối đối thoại với các tiểu đoàn tình nguyện và cũng không đứng về phía họ trong mắt Bộ Tổng tham mưu.

"Ông Poroshenko cố gắng tránh xung đột công khai với các phe cánh hữu khi đổ toàn bộ lỗi cho ban lãnh đạo quân đội Ukraine để giữ vị trí bên phía trên của vấn đề này" - chuyên gia nghiên cứu chính trị người Nga cho biết.

Cùng với đó, theo lời của ông Perendzhiev, không thể loại trừ cả việc Washington cần sự giúp đỡ của phe cực đoan Ukraine và khuấy đảo tình hình trong nước để loại bỏ Poroshenko khỏi cương vị thuyền trưởng.

Ông Perendzhiev chỉ rõ rằng lời nói của nhà lãnh đạo Ukraine liên quan trực tiếp tình hình tại Donbass đã mang hình thái khác và không còn cứng rắn như khi cuộc xung đột mới xảy ra.

Theo chuyên gia này, xu hướng này khiến cho Nhà Trắng - những người đã đổ hàng triệu USD vào cuộc chiến tranh tại miền Đông Nam Ukraine - không lấy gì làm thích thú.

"Trong nội bộ Ukraine, sự không hài lòng đối với chính quyền Kiev ngày càng tăng, bởi vậy họ cần phải có một nhà lãnh đạo cứng rắn.

Mỹ cần một kẻ độc tài không để cho tình trạng như hiện nay xảy ra và phục vụ một cách tận tâm các tham vọng quân sự của Washington" - ông Perendzhiev kết luận.

Hôm thứ Tư (29/4), trước cửa Dinh tổng thống Ukraine đã diễn ra cuộc biểu tình ủng hộ "Right Sector".

Nguyên nhân dẫn tới cuộc biểu tình là do các đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine đã tới căn cứ của tổ chức này tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Donetsk và Dnepropetrovsk để bố trí một trạm kiểm soát và yêu cầu tiểu đoàn này ngay lập tức giao nộp vũ khí.

Về phần mình, các phần tử cực đoan đã xuống đường với yêu cầu tổng thống Poroshenko và Bộ Quốc phòng giải thích cũng như ra yêu sách giữ lại vũ khí và hợp thức hoá tổ chức này như một đơn vị của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại