Anh tham gia không kích tại Syria: Kế hoạch trong tầm tay

Hồng Nhung |

Ngày 2/12, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu thông qua kế hoạch mở rộng các cuộc oanh kích chống IS tại Syria.

Cả Thủ tướng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm 30/11 đều bày tỏ tin tưởng, trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 2/12, Quốc hội Anh sẽ thông qua kế hoạch mở rộng các cuộc oanh kích của Anh chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sang cả Syria, thay vì chỉ gói gọn trong phạm vi Iraq như hiện nay. 

Tuyên bố được đưa ra sau khi Công đảng đối lập trong Quốc hội Anh bật đèn xanh về vấn đề này. 

Phát biểu trước báo giới hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron tự tin rằng, ông sẽ nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ quốc hội, cho phép mở rộng các cuộc oanh kích của Anh chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sang cả Syria.

Theo ông Cameron, đã đến lúc, nước Anh phải cùng với các nước phương Tây khác không kích các mục tiêu của nhóm thánh chiến này tại Syria; đồng thời nhấn mạnh, Anh “không thể phó thác” an ninh của chính mình cho các quốc gia khác sau loạt vụ tấn công vừa qua tại thủ đô Paris, Pháp làm ít nhất 130 người thiệt mạng:

Ông Camerron nói: “Tôi tin tưởng rằng, ngày càng có nhiều sự ủng hộ từ Quốc hội Anh đối với vấn đề cấp bách vốn đang nhận được lời kêu gọi từ phía các nước đồng minh của chúng ta, đó là hành động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq.

Vì lợi ích quốc gia và cũng vì những điều đúng đắn mà chúng ta cần phải làm, nước Anh cần hành động cùng các nước đồng minh khác.

Chúng ta cần cẩn trọng và cũng cần có trách nhiệm trong hành động của mình song theo quan điểm của tôi, đây là điều cần thiết để giữ nước Anh an toàn”.

Cùng chung quan điểm với Thủ tướng Anh, Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond hôm 30/11 cho biết, ông tin rằng chính phủ Anh sẽ nhận được sự ủng hộ của phần đông nghị sĩ Quốc hội: “Khi chúng tôi đưa vấn đề này ra bỏ phiếu trước Quốc hội, chúng tôi thấy rằng, phần đông nghị sĩ Quốc hội sẽ ủng hộ hành động của chúng tôi.

Tôi đã thấy, những dấu hiệu tích cực từ phía Quốc hội ủng hộ các cuộc không kích tại Syria để đảm bảo rằng, Quốc hội sẽ tìm được tiếng nói chung và sẽ ủng hộ kế hoạch này trong cuộc bỏ phiếu vào ngày mai”.

Tuyên bố lạc quan của cả Thủ tướng và Ngoại trưởng Anh đưa ra chỉ ít giờ sau khi thủ lĩnh Công Đảng đối lập trong Quốc hội Jeremy Corbyn, người vốn phản đối các cuộc không kích, cho biết ông đã quyết định để các nghị sĩ Công đảng được bỏ phiếu tự do về kế hoạch mà Chính phủ Anh đưa ra, thay vì duy trì nguyên tắc hoạt động của đảng, theo đó, thủ lĩnh đảng sẽ có nhiệm vụ định hướng các nghị sĩ bỏ phiếu về một quyết định lớn nào đó nhằm tránh sự bất đồng trong đảng.

Với quyết định trên của lãnh đạo Công Đảng, Thủ tướng Anh nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của không ít các nghị sĩ Công Đảng, mở rộng các cuộc oanh kích sang cả Syria.

Trong khi nhiều nghị sĩ Công Đảng lo ngại các cuộc không kích của Anh tại Syria có thể khiến Trung Đông bất ổn hơn thì có không ít thành viên của đảng này lại cho rằng, kế hoạch của Chính phủ Anh là cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho nước Anh.

Điều này cũng tránh cho Chính phủ Anh phải đối mặt với thất bại như đã từng xảy ra vào năm 2013 khi Hạ viện Anh bỏ phiếu từ chối oanh kích các mục tiêu của Chính phủ Syria.

Việc Hạ viện Anh bỏ phiếu thông qua quyết định của Chính phủ cũng có nghĩa là nước Anh sẽ chính thức lần đầu tham gia cùng các nước như Mỹ, Pháp và Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại