Ảnh "khóa môi" của Tổng thống và Thủ tướng Ukraine lên bìa tạp chí

Hải Võ |

Trong ấn phẩm mới nhất của mình, tờ tạp chí Nhân Vật Công Chúng của Ukraine đã đăng hình ảnh Tổng thống Petro Poroshenko của nước này "hôn nhau" với Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk trên trang bìa.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) dẫn nguồn trang Ridus của Nga hôm 27/10 đưa tin, tờ tạp chí Ukraine đã sử dụng tấm ảnh Photoshop nhằm thể hiện kết quả bầu cử quốc hội của nước này đi ngược lại với mong muốn "chiến thắng triệt để" của ông Poroshenko.

Khối thân phương Tây áp đảo bầu cử quốc hội Ukraine Khối thân phương Tây áp đảo bầu cử quốc hội Ukraine

Kết quả thăm dò cho thấy các đảng ủng hộ phương Tây sẽ nắm quyền ở quốc hội mới của Ukraine, sau cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi khủng hoảng nổ ra hồi đầu năm.

Theo đó, dựa trên kết quả kiểm phiếu bầu cử của hơn 40% số phiếu tham gia, "trận tuyến nhân dân" của Thủ tướng Yatsenyuk đang dẫn trước với tỷ lệ bầu 21.6%, trong khi "liên minh Poroshenko" nhận được 21.5% số phiếu đã kiểm.

Tạp chí Nhân Vật Công Chúng đánh giá, phe của Tổng thống Poroshenko và "trận tuyến nhân dân" của ông Yatsenyuk đang ở trạng thái "kẻ tám lạng người nửa cân", và nhiều khả năng "Tổng thống sẽ phải có thỏa thuận với Thủ tướng".

Hình ảnh trang bìa tạp chí Nhân Vật Công Chúng của Ukraine số mới nhất, với hình ảnh Tổng thống và Thủ tướng nước này khóa môi nhau. Ảnh: Ridus.

Hình ảnh trang bìa tạp chí Nhân Vật Công Chúng của Ukraine số mới nhất, với hình ảnh Tổng thống và Thủ tướng nước này "khóa môi" nhau. Ảnh: Ridus.

Tạp chí trên cũng chú thích đối với tấm hình "nóng" trên trang bìa của mình là "Thời khắc đoàn kết đã tới" - cũng chính là khẩu hiệu vận động của phía Tổng thống Poroshenko.

Trước đó, Hoàn Cầu cho biết, cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 8 của Ukraine đã kết thúc vào 20h ngày 26/10 (giờ địa phương). Theo đó, các kết quả trưng cầu dân ý cho thấy, Liên minh Poroshenko do Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo và "trận tuyến nhân dân" do Thủ tướng Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đứng đầu đã chiếm được 2 vị trí cao nhất, cho thấy thắng lợi áp đảo của các đảng phái thân phương Tây.

Cuộc bầu cử lần này được gọi là "cuộc thanh tẩy" của Ukraine, nhằm loại bỏ thế lực của cựu Tổng thống Yanukovych, đồng thời "mở rộng cánh cửa" đưa quốc gia này hòa nhập với châu Âu. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại