3 vụ nổ bom liên tiếp rung chuyển Bỉ, đã có dấu vết kẻ tình nghi

Đức Huy - Thùy Trang |

BBC đưa tin, vào lúc 8h sáng nay (22/3 - giờ địa phương), 2 vụ nổ đã xảy ra tại sân bay Zaventem, thủ đô Brussels (Bỉ), khiến hàng chục người thương vong.

Cập nhật 22h30: Báo chí Bỉ đã đăng tải hình ảnh được cho là 2 kẻ tình nghi đã thực hiện 2 vụ đánh bom tự sát hôm nay tại sân bay Zaventem. Ảnh được cắt ra từ camera theo dõi đặt tại sân bay.

Cập nhật 21h00: Reuters dẫn lại bản tin mới nhất của kênh truyền hình địa phương VRT cho biết, đã có ít nhất 34 người thiệt mạng, trong đó có 14 nạn nhân ở sân bay Zaventem và 20 nạn nhân trong vụ nổ tại trạm tàu điện ngầm Maalbeek.

Cập nhật 20h30: Hãng tin Lenta (Nga) cho biết, 3 kẻ tấn công khủng bố tại Brussels là các phần tử IS, có quốc tịch Belarus.

Một số trang tin được cho là thân cận với IS cũng đã đăng tải thông tin cho biết, IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm nay tại Brussels.

Cập nhật 19h30:

Theo chuyên gia nghiên cứu các phần tử Hồi giáo cực đoan người Bỉ, ông Pieter Van Ostaeyen, các vụ tấn công ở Brussels có nhiều điểm tương đồng với các vụ khủng bố trước đó do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây ra tại châu Âu.

"Tôi đã dự liệu rằng một điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Vụ tấn công này đã được phối hợp tương đối công phu" - chuyên gia Van Ostaeyen phát biểu trên báo Het Niewsblad của Bỉ.

Ông nói thêm, các vụ tấn công hôm nay nhiều khả năng là một hình thức đáp trả, sau khi cảnh sát Bỉ tuần trước đã bắt giữ thành công Salah Abdeslam, kẻ tình nghi có liên quan đến vụ khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái tại Paris khiến 130 người thiệt mạng.


Abdeslam bị cảnh sát Bỉ bắt giữ sau một màn đấu súng. Ảnh: Telegraph

Abdeslam bị cảnh sát Bỉ bắt giữ sau một màn đấu súng. Ảnh: Telegraph

Cập nhật 18h45:

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công bằng bom xảy ra ngày 22/03 tại thủ đô Brussels (Bỉ), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chúng tôi hết sức bàng hoàng, phẫn nộ và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố đẫm máu bằng bom liên tiếp xảy ra tại thủ đô Brussels, Bỉ khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương.

Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn mà Chính phủ, nhân dân và gia đình các nạn nhân đang phải hứng chịu và tin tưởng mạnh mẽ rằng với những nỗ lực mà Chính phủ Bỉ đang triển khai, những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin có hay không công dân Việt Nam là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ bom, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

Ngay sau khi được tin xảy ra các vụ tấn công khủng bố bằng bom, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để kiểm tra xem có công dân Việt Nam là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ.

Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin có nạn nhân nào là người Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đang tiếp tục khẩn trương tìm hiểu thông tin đồng thời lên các phương án sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu khẩn cấp của công dân Việt Nam”.

Cập nhật 18h15: Trong cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã lên án hành vi của những kẻ khủng bố tại Brussels hôm nay.

"Đây là những hành động mù quáng, bạo lực, và hèn nhát" - ông nói.

Thủ tướng Bỉ cho biết hiện vẫn chưa xác định được con số thương vong chính xác, nhưng ông nói rằng đã có "nhiều người chết, nhiều người bị thương".


Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Ảnh: Le Soir

Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Ảnh: Le Soir

Ông Michel cũng xác nhận vụ nổ tại sân bay do một kẻ đánh bom liều chết tiến hành.

Cập nhật 17h38: Theo RT (Nga), Bỉ đã đóng cửa biên giới với Pháp sau khi các vụ tấn công xảy ra.

Trong khi đó, an ninh đã được thắt chặt ở các sân bay, ga tàu và tất cả các điểm giao thông công cộng tại thủ đô Paris, Pháp.

Tại Hà Lan, nhà chức trách cũng có động thái tương tự khi tăng cường an ninh ở các sân bay và khu vực biên giới với Bỉ.

Cập nhật 17h15: Theo tin từ các kênh truyền hình địa phương VTM và RTBF, cảnh sát Bỉ đã xác nhận đánh bom tự sát chính là nguyên nhân gây ra 2 vụ nổ tại sân bay Zaventem.

Cập nhật 17h00:

Cập nhật 16h45: Lược đồ địa điểm xảy ra các vụ nổ hôm nay (22/3) tại Brussels:


Nguồn: BBC

Nguồn: BBC

Cập nhật 16h25: Trái với thông tin ban đầu của AP, kênh truyền hình địa phương VRT cho biết, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ tại trạm tàu điện ngầm Maalbeek.

Trạm tàu điện ngầm này chỉ cách văn phòng Liên minh châu Âu (EU) 500m.

Cập nhật 16h10: Theo kênh truyền hình địa phương VRT, số người thiệt mạng trong vụ nổ kép tại sân bay Zaventem đã lên đến 13. Ngoài ra, 35 người khác cũng đang bị thương nặng.

VRT cho biết thêm, vụ nổ kép tại sân bay Zaventem là do các phần tử cực đoan đánh bom tự sát gây ra.

Cập nhật 16h00: Trên mạng xã hội Twitter, một số nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ sự cảm thông với nạn nhân các vụ nổ hôm nay tại Brussels.


Thủ tướng Anh David Cameron: Tôi sốc và quan ngại trước sự việc tại Brussels. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ.

Thủ tướng Anh David Cameron: "Tôi sốc và quan ngại trước sự việc tại Brussels. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ".


Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite: Những hành vi khủng bố tồi tệ tại Brussels. [Chúng tôi] đồng cảm với tất cả các nạn nhân.

Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite: "Những hành vi khủng bố tồi tệ tại Brussels. [Chúng tôi] đồng cảm với tất cả các nạn nhân".

Cập nhật 15h45: Hãng thông tấn AP dẫn lời cảnh sát Bỉ cho biết, đã có một vài người bị thương trong vụ nổ tại trạm tàu điện ngầm Maalbeek, song rất may không có người thiệt mạng.

Các nhà chức trách cũng đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ các địa điểm tụ tập đông người tại thủ đô Brussels, đồng thời trấn an và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Cập nhật 15h30: Chỉ vài giờ sau vụ nổ bom kép tại sân bay Zaventem, thêm một vụ nổ khác đã xảy ra tại trạm tàu điện ngầm Maalbeek, cũng tại thủ đô Brussels. Các nhà chức trách đã ra lệnh ngắt toàn bộ hệ thống giao thông công cộng trong thành phố.


Một người dân bị thương, khói bốc lên sau vụ nổ tại trạm tàu điện ngầm Maalbeek. Ảnh: Twitter

Một người dân bị thương, khói bốc lên sau vụ nổ tại trạm tàu điện ngầm Maalbeek. Ảnh: Twitter


Một toa tầu điện ngầm bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: BBC

Một toa tầu điện ngầm bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: BBC

--

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ phát ngôn viên cảnh sát Bỉ, đã có 11 người thiệt mạng và 25 người bị thương sau 2 vụ nổ tại sân bay Zaventem.

Các nhà chức trách đã phong tỏa sân bay, các chuyến bay đi và đến Zaventem đều đã được hoãn lại. Các chuyến bay đang trên đường tới Zaventem đang phải bay lòng vòng chờ trong lúc chờ được hạ cánh.

Theo phóng viên Sky News tại hiện trường, 2 vụ nổ xảy ra ở khu chờ khởi hành. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân 2 vụ nổ.

Theo hãng tin Bỉ Het Laatste Nieuws, lực lượng chức năng đã phát hiện một vài quả bom khác trong sân bay.

Trong khi đó, hãng thông tấn Belga cũng của Bỉ cho biết, đã có tiếng súng nổ và tiếng hét bằng tiếng Arab vang lên trước khi 2 vụ nổ xảy ra, làm dấy lên lo ngại đây lại là một vụ khủng bố.

Bộ Nội vụ Bỉ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức độ cao nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ nổ được đăng tải trên mạng xã hội Twitter:


Cửa kính sân bay vỡ vụn do tác động vụ nổ.

Cửa kính sân bay vỡ vụn do tác động vụ nổ.


Cảnh tượng hoang tàn bên trong sân bay.

Cảnh tượng hoang tàn bên trong sân bay.


Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài.


Cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài sân bay.

Cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài sân bay.


Một người đàn ông bị thương nặng sau vụ nổ.

Một người đàn ông bị thương nặng sau vụ nổ.

Người dân hoảng loạn chạy khỏi sân bay sau vụ nổ

Các vụ nổ hôm nay xảy ra chỉ 4 ngày sau khi cảnh sát Bỉ bắt giữ thành công Salah Abdeslam, kẻ tình nghi có liên quan đến vụ khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái tại Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại