3 sinh viên Hồi giáo bị bắn chết gần trường đại học Mỹ

Hà Kim |

CNN đưa tin, 3 sinh viên Hồi giáo bất ngờ bị bắn vào đầu chiều 10/2, tại khu vực gần trường đại học Bắc Carolina. Nhiều người lo ngại rằng, 3 cái chết này có liên quan đến tôn giáo. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc chưa được làm sáng tỏ.

Cảnh sát bang Bắc Carolina hôm 11/2 cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương) ngày 10/2, tại khu Summerwalk Circle, gần trường Trường đại học Bắc Carolina, thành phố Chapel Hill, bang Bắc Carolina.

Cảnh sát cũng cho hay, thi thể 3 nạn nhân gồm Deah Shaddy Barakat (23 tuổi) - một sinh viên học ngành nha sỹ tại trường đại học Bắc Carolina, Mohammad Abu-Salha (21 tuổi, vợ của Barakat) và Razan Mohammad Abu-Salha (19 tuổi, em vợ của Barakat) được tìm thấy đều bị bắn vào đầu và đã thiệt mạng.

Cả ba nạn nhân đều là công dân Mỹ theo Hồi giáo, điều này khiến nhiều người lo ngại rằng đây có thể là một vụ tấn công liên quan tới tôn giáo.

Sáng 11/2, nghi phạm của vụ án đã ra đầu thú trước cơ quan điều tra và bị tạm giữ tại nhà tù hạt Durham. Hắn là Craig Stephen Hicks (46 tuổi).

Qua thẩm vấn nghi can này, cảnh sát thành phố Chapel Hill cho biết, không có mối nguy hiểm nào đe dọa tới những người dân trong khu vực.

Tên Hicks có thể đối mặt với 3 cáo buộc về tội giết người và phải ra tòa vào sáng 12/2.

Trường Đại học Bắc Carolina xác nhận, sinh viên Deah Shaddy Barakat và Mohammad Abu-Salha mới kết hôn hổi tháng 12/2014.

Họ là những sinh viên hoạt động xã hội năng nổ. Hiện Barakat đang lập một website gây quỹ ủng hộ người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Sau vụ việc trên, Đại học Bắc Carolina đã gửi thông báo tới các sinh viên yêu cầu nâng cao cảnh giác.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại