Tổng thống Ukraine đe doạ thiết quân luật trên toàn quốc

Tổng thống Ukraine cho hay, nếu phe ly khai cương quyết không hạ vũ khí để đàm phán trong hoà bình, chính phủ nước này sẽ áp đặt thiết quân luật trên toàn quốc.

Hôm thứ Tư (11/2), Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay, chính phủ Ukraine sẽ áp dụng thiết quân luật, vốn được sử dụng trong các cuộc xung đột hay đảo chính để tăng sức mạnh quân sự.

Phát biểu trước một hội nghị thượng đỉnh tìm kiếm hòa bình giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine, ông Poroshenko cho hay, Kiev hướng tới mục tiêu hàng đầu là đảm bảo một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, nhưng sẽ sử dụng vũ lực quân sự nếu cần thiết.

Trong một cuộc họp chính phủ, ông khẳng định: "Tôi, chính phủ và quốc hội đã sẵn sàng thực hiện việc thiết quân luật trên tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Chúng tôi hướng tới hòa bình ... (nhưng) Ukraine cần phải được bảo vệ và chúng tôi sẽ thực hiện điều đó đến cùng".

Thông thường, việc áp dụng thiết quân luật thường đi kèm với lệnh giới nghiêm, hạn chế hoặc đình chỉ pháp luật dân sự và quyền dân sự bao gồm tự do ngôn luận, hội họp hoặc tổ chức phong trào.

Thông báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi tình hình bạo lực ở miền đông quốc gia này tiếp tục leo thang.

Sáng thứ Tư, phe ly khai cho biết, một đợt pháo kích dội trúng trạm xe bus ở trung tâm Donetsk khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng, 9 người khác bị thương.

Cùng ngày, các quan chức ở Kiev cũng thông báo 19 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và 78 người khác bị thương ở Debaltseve, đầu mối giao thông chiến lược đã trở thành tâm điểm của cuộc giao tranh trong khu vực.

Phe ly khai đã tấn công một đơn vị đồn trú của chính phủ, trong khi quân đội Ukraine cho hay, họ đã phát động một cuộc tấn công chống lại lực lượng ly khai gần thành phố cảng phía đông nam của Mariupol.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại