3 năm trước, Nhật đã biết Trung Quốc âm mưu lập vùng phòng không

Thành Long |

(Soha.vn) - Theo một tờ báo Nhật Bản, Trung Quốc đã thông báo trước với phía Nhật về vùng phòng không trên biển Hoa Đông khoảng 3 năm trước khi công bố chính thức.

Tờ Minichi Shimbun (Nhật Bản) đang nắm giữ những tài liệu mật, bao gồm biên bản các cuộc họp không chính thức giữa quan chức quân đội Trung Quốc và quan chức chính phủ Nhật bản tại Quỹ nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ngày 14 - 15/5/2010, liên quan tới việc Trung Quốc đã thành lập vùng nhận diện phòng không ADIZ trước khi chính thức công khai nó.

Theo đó, vùng phòng không mà Trung Quốc nhắc tới với Nhật Bản gần như giống hệt với vùng phòng không mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông vào ngày 23/11 vừa qua. Như vậy, Trung Quốc đã chuẩn bị nền tảng cho việc tuyên bố vùng phòng không ít nhất 3 năm rưỡi trước đây.

Cũng theo các biên bản này, một đại tá Hải quân Trung Quốc từ viện nghiên cứu chiến lược Hải quân của quân đội Trung Quốc không chỉ nhắc tới sự tồn tại của vùng phòng không mà còn đề cập tới việc nó gần như phù hợp với những gì mà Trung Quốc khẳng định là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình.

Viên sĩ quan này đã giải thích rõ ràng rằng khu vực này bao trùm lên đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời đề cập tới việc vùng phòng không của Nhật Bản và Trung Quốc "chồng lấn lên nhau khoảng 100 hải lý". Ông này cũng đề nghị không quân Trung Quốc và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng nhau đưa ra các quy định nhằm tránh đụng độ không đáng có.

Cũng theo biên bản này, một thiếu tướng tại Học viện Khoa học quân sự - viện nghiên cứu quân sự cao cấp nhất ở Trung Quốc - đã hỏi phía Nhật Bản rằng “chúng ta nên làm gì với vùng ADIZ chồng lấn giữa Trung Quốc và Nhật Bản?”.

Tờ Minichi Shimbun nhận định, việc vùng phòng không của Trung Quốc chùm lên Senkaku/Điếu Ngư có thể là một cách tốt để ép Nhật Bản ra khỏi vị trí chuẩn của mình trong vấn đề về đảo tranh chấp. Vì vậy, vào thời điểm đó, quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã trả lời phía Trung Quốc rằng: “Trung Quốc chưa chính thức thông báo vùng ADIZ với cộng đồng quốc tế, nên không thể nói được gì về nơi vùng phòng không của chúng tôi bị chồng lấn. Do vậy tôi không thể bình luận thêm điều gì”.

Trước đó, tháng 5/2009, Trung Quốc đã gửi một lá đơn lên Uỷ ban Liên Hợp Quốc về Ranh giới thềm lục địa, xin mở rộng biên giới thềm lục địa của nước này ra ngoài khoảng cách tiêu chuẩn 200 hải lý (370km) tính từ bờ biển. Tháng 12/2012, Trung Quốc cũng gửi đơn đăng ký chính thức, song chưa được chấp thuận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại