TQ 'khoe chiến tích' kiểm soát vùng phòng không ở Hoa Đông

My Lan |

(Soha.vn) - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này đã theo dõi chặt chẽ các máy bay nước ngoài trong vùng phòng không ở Hoa Đông kể từ tháng 11.

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm 26/12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tự hào nói rằng, Trung Quốc đã kiểm soát được hoạt động của 800 máy bay chiến đấu nước ngoài đi vào vùng phòng không tại Hoa Đông (ADIZ) kể từ ngày 23/11 (ngày Bộ Quốc phòng Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập vùng phòng không mới) cho tới ngày 22/12.

Cũng trong khoảng thời gian này, đã có 21.475 chuyến bay của 56 hãng hàng không thuộc 23 quốc gia được báo cáo khi bay qua Trung Quốc.

Theo ông Cảnh, 51 máy bay do thám, máy bay cảnh báo sớm và máy bay chiến đấu đã thực hiện 87 lượt tuần tra trong vùng phòng không mới này.

Tại cuộc họp báo, ông Cảnh Nhạn Sinh khẳng định, Trung Quốc muốn giải quyết căng thẳng với Nhật Bản về vấn đề quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư thông qua đối thoại. Ông này cũng nhấn mạnh, Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Ông Cảnh cáo buộc chính việc Nhật Bản tư nhân hoá một cách bất hợp pháp quần đảo Senkaku/Điếu ngư, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, đã gây ra những căng thẳng giữa hai nước, và như vậy, Nhật Bản sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Ông Cảnh cũng nhấn mạnh rằng phía Nhật Bản cần phải có những biện pháp cụ thể để phối hợp với Trung Quốc quản lý khủng hoảng, tạo điều điện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề tranh chấp này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại