Quế Ngọc Hải: "10 năm qua, Ronaldo xuất sắc hơn Messi"

Lê Thương |

Hậu vệ Quế Ngọc Hải cho rằng suốt 10 năm qua Ronaldo xuất sắc hơn Messi và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

- Vòng bảng của Euro 2016 đã khép lại, điều gì khiến Ngọc Hải cảm thấy ấn tượng nhất?

Ấn tượng đầu tiên của tôi ở vòng bảng đó là có rất nhiều những bất ngờ đã xảy ra. Trước khi giải đấu diễn ra, do số lượng đội tăng lên 24 nên tôi đã nghĩ sẽ có những trận đấu chênh lệch đẳng cấp, nhưng bóng đá Châu Âu họ có quy chuẩn của mình và tất cả những bất ngờ đã diễn ra cho thấy điều ấy. Iceland, Hungary, Ba Lan... là những đội bóng đã mang lại cho Euro nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn.

- Đội bóng và cầu thủ nào gây cho bạn sự ấn tượng đặc nhất?

Không còn nghi ngờ gì nữa, Payet chính là hiện tượng của Euro năm nay. Lối chơi đầy kỹ thuật và tinh thần chiến đấu của Payet thật tuyệt vời. Cộng thêm những pha ghi bàn đẳng cấp cho đội tuyển Pháp, Payet chính là cầu thủ xuất sắc nhất ở vòng bảng.

Còn đội bóng gây ấn tượng nhất đó là Croatia, họ là tập thể không được đánh giá cao, nhưng đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả với những ngôi sao như Luka Modric và Rakitic.

Quế Ngọc Hải: 10 năm qua, Ronaldo xuất sắc hơn Messi - Ảnh 1.

Theo Quế Ngọc Hải, Payet là cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng Euro 2016.

- Nói đến Euro, chúng ta không quên ngôi sao số 1 và được trông chờ nhất Ronaldo. Hải đánh giá thế nào về màn trình diễn của cầu thủ này sau vòng đấu bảng?

Thật sự thì CR7 luôn là thần tượng lớn nhất của tôi từ khi anh ấy khoác áo MU cho đến Real Madrid. CR7 luôn như vậy anh ta luôn là cầu thủ xuất sắc nhất biết vượt qua vô vàn khó khăn và áp lực.

Luôn trở thành người hùng khi đội bóng cần anh nhất nên việc Ronaldo toả sáng trong trận gặp Hungary vừa qua cũng là 1 điều hết sức bình thường vì đơn giản Ronaldo là 1 cầu thủ, 1 con người phi thường.

- Kình địch của Ronaldo, Messi cũng đang tỏa sáng ở Copa America. Theo Hải, giữa Ronaldo và Messi ai xuất sắc hơn thời điểm hiện tại?

Công bằng mà nói thì lúc này có vẻ phong độ của Messi đang nhỉnh hơn một chút so với Ronaldo khi khoác áo đội tuyển nếu dựa trên những con số thống kê về hiệu suất ghi bàn và kiến tạo.

Tuy nhiên, Messi thi đấu ở đội tuyển Argentina trong một tập thể có nhiều cầu thủ tài năng, trong khi ở Bồ Đào Nha, Ronaldo gần như là ngôi sao duy nhất.

Ngoài ra, Copa America cũng không thể nào so sánh với Euro được. Hiện tại, Ronaldo cũng đang cho thấy mình bắt đầu tỏa sáng trở lại đúng thời điểm quan trọng nhất.

- Đánh giá một cách tổng thể trong 10 năm qua, Ronaldo và Messi ai là người xuất sắc nhất thế giới?

Với tôi, chắc chắn Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm qua. 10 năm ấy, Ronaldo là cầu thủ có lẽ là toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, và chắc chắn không ai ghi nhiều bàn thắng hơn anh.

Quế Ngọc Hải: 10 năm qua, Ronaldo xuất sắc hơn Messi - Ảnh 2.

"10 năm qua, Ronaldo xuất sắc hơn Messi..."

Lúc này, Ronaldo đã 31 tuổi còn Messi thì kém hơn 2 tuổi, có thể tuổi tác khiến Ronaldo không phải trận nào cũng xuất sắc được, nhưng theo quan điểm của tôi, thời điểm hiện tại Ronaldo vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

- Ở vòng 16 đội, Bồ Đào Nha của Ronaldo phải đối đầu với Croatia, liệu Ronaldo có tiếp tục tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha đi tiếp?

Đây là trận đấu khó khăn với Bồ Đào Nha, vì Croatia có hàng tiền vệ rất mạnh với Luka Modric. Nếu như, hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của Bồ Đào Nha cứ đá như ở vòng bảng thì chắc chắn họ sẽ không thể vượt qua được Croatia. Tuy nhiên, tôi vẫn tin Bồ Đào Nha sẽ thay đổi, vì họ đang sở hữu ngôi sao số 1 thế giới là Ronaldo.

Quế Ngọc Hải: 10 năm qua, Ronaldo xuất sắc hơn Messi - Ảnh 3.

Ronaldo đang là ngôi sao duy nhất của Bồ Đào Nha ở Euro 2016.

- Với lịch thi đấu ở vòng 16 đội khi nhiều đội mạnh phải gặp nhau sớm, theo Hải đội bóng nào sẽ ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay?

Cặp đấu với Italy và Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là cặp đấu hấp dẫn nhất ở vòng knock-out, cả hai sẽ phải trầy da, tróc vảy khi đối đầu với nhau và điều đó giúp Đức đội có thể sẽ gặp cặp đấu này ở tứ kết được hưởng lợi.

Thế nên, tôi nghĩ Đức là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Dẫu vậy, đội bóng mà tôi yêu thích nhất vẫn là đội tuyển Anh.

Xin cảm ơn Quế Ngọc Hải!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại