Ronaldo ngạo mạn phát biểu trước cuộc chiến

Thu Chang |

Siêu sao người Bồ Đào Nha, Ronaldo đã khôi phục lại sự tự tin và quyết tâm làm nên chuyện trước Croatia.

Ở trận gặp Áo, CR7 bỏ lỡ một quả penalty và đó chính là lí do khiến anh vấp phải nhiều chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện không có gì đáng lo ngại nữa.

"Chúng tôi đã làm được nhưng hiện tại Bồ Đào Nha phải đối đầu với thử thách khó lường hơn.

Cơ hội cho cả 2 đội là 50/50. Croatia là đối thủ khó nhằn, họ có cầu thủ tốt và chúng tôi đã nhìn ra các điểm mạnh trong chiến thắng trước Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng có điểm mạnh của riêng mình và hãy chờ xem, chúng tôi chẳng hề sợ Croatia trong trận đấu tới." - Ronaldo phát biểu trước trận đấu.

Ronaldo ngạo mạn phát biểu trước cuộc chiến - Ảnh 1.

Ronaldo có cú đúp trong trận gặp Hungary.

Ghi một lúc 2 bàn thắng vào lưới Hungary sau 2 trận đấu tịt ngòi đã khiến Cris Ronaldo có sự tự tin ở mức cao nhất. HLV Fernando Santos đã khẳng định điều đó trước cuộc gặp gỡ với Croatia ở vòng 16 đội:

"Cậu ấy đã có thêm sự tự tin, nó là nguồn động lực mạnh mẽ trong trận đấu sắp tới.

Croatia rất đáng sợ. Thật sự Bồ Đào Nha đã cố gắng để không chạm trán những đội như thế. Họ giành ngôi đầu bảng đấu có sự hiện diện của Tây Ban Nha, điều đó rất đáng chú ý".

Trong khi đó cầu thủ Vedran Corluka của Croatia tuyên bố vẫn quấn băng quanh đầu như một cách đem lại "may mắn".

Cựu cầu thủ Man City đã có một chấn thương ở trận đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ và được băng bó cẩn thận trong các trận sau. Trong khi Euro đang diễn ra từng ngày, anh không thể được điều trị để chữa lành vết thương ngay được và phải đồng hành cùng chiếc mũ trên đầu.

Ronaldo ngạo mạn phát biểu trước cuộc chiến - Ảnh 2.

Corluka với chiếc mũ trùm đầu đem lại vận may.

Corluka cho hay: "Tôi vẫn còn vài mũi khâu ở trên đầu bởi ở trận gặp CH Séc, nó lại bị mở ra và chiếc mũ trùm đầu vẫn cùng tôi ra sân trong mỗi cuộc chiến sau đó. Tuy nhiên, dường như điều ấy đem lại may mắn. Vì thế, có lẽ tôi nên để thế này, càng lâu càng tốt".

Trong khi đó, HLV Croatia, Ante Cacic lại nghĩ đến chuyện tìm cách hạn chế Ronaldo. Ông cho hay:

"Chúng tôi phải phòng ngự thật tốt trong cuộc gặp với ĐT Bồ Đào Nha và đương nhiên, "chăm sóc" kĩ lưỡng Ronaldo. Những gì Croatia nên làm nhất là không để cho cậu ta thể hiện sức mạnh của mình.

Ở trận đấu sắp tới, vị chiến lược gia này không tiết lộ về việc có mặt Luka Modric hay Mandukic hay không. Ở trận gặp Tây Ban Nha, hai cái tên này đã gặp phải vấn đề và ngồi ngoài.

"Tôi không thể chắc chắn họ chơi trọn vẹn 90 phút. Mọi chuyện có vẻ tốt nhưng đến khi trước lúc bắt đầu trận đấu tôi mới có thể đưa ra quyết định chính thức được".

Ronaldo vứt micro phóng viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại