Tướng Iran: Quân tinh nhuệ hiện diện ở nơi ông Trump không ngờ tới, khao khát "tử vì đạo"

Hải Võ |

Chỉ huy lực lượng đặc biệt Quds trực thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani cảnh cáo Mỹ hôm thứ Năm, 26/7.

"Dù ông Trump đã làm tổng thống hơn một năm, nhưng những phát ngôn của ông ta vẫn giống như một con bạc," tướng Soleimani nói.

"Khi ông ta đàm phán với các nước châu Âu, Trung Quốc, Nga hay Triều Tiên, thì mọi người đều cảm thấy đó giống như một trận đánh cược, và điều đó đồng nghĩa hạ thấp phẩm giá của một quốc gia."

Thông điệp của viên tướng Iarn đưa ra nhằm đáp trả dòng trạng thái của tổng thống Donald Trump trên Twitter ngày 22/7, trong đó ông chủ Nhà Trắng đe dọa Iran về những hậu quả "như những gì đã hứng chịu trong suốt lịch sử ít ỏi" nếu nước này tiếp tục đối đầu Washington.

Trong khi đó, dòng tweet của ông Trump là phản ứng trước tuyên bố của tổng thống Iran Hassan Rouhani, rằng chiến tranh với Iran sẽ là "mẹ của mọi cuộc chiến".

Tướng Iran: Quân tinh nhuệ hiện diện ở nơi ông Trump không ngờ tới, khao khát tử vì đạo - Ảnh 1.

Dòng tweet đe dọa Iran của tổng thống Mỹ Donald Trump

 Hãng tin Iran Mehr dẫn lời tư lệnh Lực lượng Quds, "Chúng tôi đã sẵn sàng. Các vị (nước Mỹ) hiểu rằng cuộc chiến này sẽ hủy diệt tất cả nguồn lực của Mỹ. Mỹ có thể khởi đầu cuộc chiến, nhưng chúng tôi mới là những người kết thúc nó."

Ông Qasem Soleimani chê bai rằng Mỹ đã thất bại trong các nỗ lực quân sự ở Iraq, Afghanistan, hay các cuộc chiến ở Yemen và dải Gaza.

"Không cần đến sự can thiệp của Lực lượng vũ trang Iran. Chính Lực lượng Quds của tôi đã đủ để đương đầu với Mỹ," Soleimani cảnh báo.

"Tôi xin nói với ông [Trump] rằng chúng tôi đang ở rất gần với ông, ngay tại nơi mà ông không ngờ [rằng chúng tôi có mặt ở đó]."

"Đừng đe dọa giết chóc với chúng tôi," viên tướng Iran nói, đồng thời tuyên bố ông cùng lực lượng tinh nhuệ của mình là những người "khao khát được tử vì đạo".

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ tháng 5, khi chính quyền tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Kế hoạch hành động chung tổng thể (JCPOA) - hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1.

Iran thông báo nước này đã sẵn sàng tái khởi động quy trình làm giàu uranium ở quy mô công nghiệp nếu như thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ. Từ trước đến nay, Tehran giữ lập trường rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình, trong khi nước này vẫn tuân thủ các điều khoản của JCPOA.

Quốc hội Mỹ đã tái áp đặt các lệnh cấm vận đối với Iran, sau khi ông Trump ngưng xác nhận với lưỡng viện theo định kỳ 6 tháng/lần rằng Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Hành động này của Mỹ vấp phải sự phản đối của Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức - các bên còn lại trong JCPOA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại