Xuất hiện hình ảnh xe chiến đấu bộ binh mới trên cơ sở Armata

Tuấn Sơn |

Trên trang chia sẻ hình ảnh Youtube vừa xuất hiện đoạn clip miêu tả cảnh vận động của dòng xe chiến đấu hộ vệ tăng hạng nặng (BMPT) mới của Nga được phát triển trên cơ sở khung gầm bọc thép đa dụng Armata tại Nizhny Tagil.

Dòng BMPT mới dự kiến sẽ ra mắt lần đầu tiên cùng xe tăng T-14 Armata trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 tới.

Trong đoạn clip, BMPT mới với tên mã T-15 được trang bị mô-đun chiến đấu hoàn toàn tự động và vị trí đặt động cơ hoàn toàn khác biệt so với các dòng BMP trước đây của Nga.

 

Căn cứ vào hình ảnh được công khai, Đại tá Viktor Murakhovski, tổng biên tập Tạp chí “Quốc phòng quốc gia” Nga đánh giá:

“BMPT mới khác biệt so với các dòng xe cùng chức năng thế hệ cũ là có thể tác chiến hiệp đồng ngay trên tuyến đầu cùng xe tăng hoặc ở khoảng cách ngắn.

Thậm chí, trong một số điều kiện chiến đấu, BMPT còn có thể đi trước để tạo ổ hỏa lực áp chế bộ binh cho xe tăng.

Với hệ thống giáp kiên cố, BMPT mới có thể hoạt động hoàn toàn độc lập và có khả năng sống sót cao trên chiến trường”.

Ông này nhận định, kết cấu mô-đun mới cũng giúp việc vận chuyển dòng BMPT mới dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Hiện thông tin kỹ-chiến thuật của dòng BMPT mới chưa được hé lộ, nhưng T-15 sẽ sớm góp mặt cùng xe bọc thép Kurganets-25, pháo tự hành Coalisia và xe tăng T-14 trong biên chế quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ hoàn thành quy trình thử nghiệm các dòng xe chiến đấu mới trong giai đoạn 2016-2017 và bắt đầu sản xuất ở quy mô hạn chế trước khi chế tạo hàng loạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại