Xem trực thăng "khủng" nhất của Quân đội Mỹ

B.T |

CH-53E Super Stallion là một trong số ít các loại trực thăng có hình dáng và trọng lượng lớn nhất trên thế giới.

CH-53E do hãng Sikorsky Aircraft (Mỹ) thiết kế cải tiến mạnh mẽ từ biến thể CH-53D Sea Stallion. Tính tới thời điểm này, vận tải cơ lên thẳng hạng nặng CH-53E Super Stallion được xem là loại trực thăng lớn nhất, nặng nhất từng được nghiên cứu, sản xuất và sử dụng trong quân đội Mỹ.

Máy bay chính thức được đưa vào biên chế năm 1981 và từ đó trở thành "trụ cột" của Lính thủy Đánh bộ Mỹ trong tất cả các nhiệm vụ vận tải hạng nặng và chuyển quân.

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-53E Super Stallion

CH-53E Super Stallion chủ yếu được Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng trong các chiến dịch đổ bộ, thực hiện chiến thuật trực thăng vận nhằm vận chuyển và di dời các trang thiết bị vũ khí hạng nặng phục vụ nhiệm vụ chiến đấu.

Chủ yếu số phi cơ lên thẳng này được Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Mỹ sử dụng.

Ngoài ra, nó cũng được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Đại Tây Dương, Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cũng sử dụng vận tải cơ loại này cho một số phi đội hậu cần, huấn luyện và thử nghiệm.

>>> Thế giới trực thăng "loáng mắt" trong triển lãm ở Moskva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại