Xem "Thủy quái Na Uy" phô diễn sức mạnh tại RIMPAC 2014

Phi Yến |

(Soha.vn) - Trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương - RIMPAC 2014, Hải quân Na Uy đã cử tàu hộ vệ tên lửa Aegis F-310 Fridtjof Nansen hiện đại bậc nhất của mình tham dự.

F-310 Fridtjof Nansen

Tàu hộ vệ tên lửa F-310 Fridtjof Nansen của Hải quân Na Uy chính là biến thể “Thấp bé nhẹ cân” nhất trong gia đình chiến hạm Aegis. Tàu được trang bị radar mảng pha quét điện tử AN/SPY-1F thế hệ mới nhất bố trí trên tháp radar có hình dáng rất lạ mắt, khác hẳn các tàu chiến Aegis khác.

Thông số cơ bản: Dài 134 m; rộng 16,8 m; mớn nước 4,6 m; lượng giãn nước đầy tải 5.300 tấn; tốc độ tối đa 26 hải lý/h; tầm hoạt động 4.500 hải lý.

Vũ khí trang bị của tàu gồm: 1 hải pháo 76,2 mm Oto Melara Super Rapid, 8 ống phóng thẳng đứng Mk-41 dùng để bắn tên lửa SM2, 8 tên lửa hành trình chống tàu Naval Strike, 4 ống phóng ngư lôi Sting Ray, 4 súng máy 12,7 mm Browning M2HB, 2 vũ khí âm thanh LRAD và 1 trực thăng NH-90.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương - RIMPAC 2014, Fridtjof Nansen đã trình diễn sức mạnh thông qua việc bắn thử hầu như tất cả các loại vũ khí trang bị của mình.

KNM Fridtjof Nansen bắn đạn thật tại RIMPAC 2014

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại