Xe chiến đấu M2 Mỹ có vũ khí xuyên thủng giáp của BMP-3 Nga

Ly Vy |

Mỹ đang thử nghiệm module chiến đấu mới lắp đặt trên xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley để có thể đánh bại loại xe BMP-3 của Nga trong tương lai.

Trang mạng military-informant đưa tin, website Bộ chỉ huy Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật của Lục quân Mỹ (RDECOM) vừa công bố hình ảnh một mẫu thiết kế module chiến đấu mới của xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley cùng module chiến đấu mới.

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley cùng module chiến đấu mới.

Theo tài liệu được đăng tải kèm theo, việc nâng cấp nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực của M2 Bradley, giúp nó đủ khả năng đánh bại mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nổi tiếng của Nga. Loại pháo mới lắp trên M2 phải có khả năng xuyên thủng lớp giáp phía trước (phần giáp dày nhất) của BMP-3.

Nghiên cứu từ trung tâm phân tích của Lục quân Mỹ cho biết mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga trong tương lai gần sẽ là dòng xe thiết giáp tiêu chuẩn của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện tại, BMP-3 đã có trong biên chế quân đội nhiều nước như: Nga, Saudi Arabia, Indonesia, Algeria, Kuwait, Venezuela.

Nguyên nhân Ấn Độ hắt hủi BMP-3 của Nga Nguyên nhân Ấn Độ hắt hủi BMP-3 của Nga

Ấn Độ quyết định không từ bỏ chương trình chế tạo xe chiến đấu bộ binh tương lai nội địa để mua BMP-3 của Nga.

Nghiên cứu về khả năng của các phiên bản M2 trước trong một trận chiến với BMP-3 đã cho kết quả rất thất vọng. Trong cuộc chiến này, BMP-3 vượt trội cả về khả năng cơ động, khả năng sống sót trên chiến trường và trên hết là sức mạnh hỏa lực của BMP-3 vượt xa hoàn toàn so với M2.

Một số điểm nâng cấp chính như sau:

- Thay thế pháo 25mm hiện tại bằng pháo 50mm Enhanced Bushmaster III hoặc pháo 30mm XM813

- Sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt APFSDS-T

- Lắp đặt hệ thống kiểm soát hỏa lực mới

Hiện tại, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley với module chiến đấu mới đang được thử nghiệm trên thực địa trước khi được trang bị chính thức cho Lục quân Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại