Vũ khí Trung Quốc "tự chế" có thực sự uy lực?

Thanh Vân |

Những năm gần đây Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng để phục vụ kế hoạch hiện đại hóa quân đội và chế tạo vũ khí trang bị tiên tiến.

Mặc dù bị giới học giả quốc tế chê bai không ít, song thực tế nhiều loại vũ khí do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo đã được nâng tầm mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Có thể kể ra vài ví dụ như tiêm kích tàng hình J-20, tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Đông Phong 41, súng trường kết hợp súng phóng lựu ZH-05 OICW.

Đầu tháng 9 năm nay, Trung Quốc đã tổ chức duyệt binh hoành tráng trên quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, nhân 70 năm ngày chiến thắng phát xít.

Khoảng 200 chiến đấu cơ chiếm lĩnh bầu trời, cùng với 500 thiết bị quân sự dưới mặt đất, trong đó có không ít loại vũ khí tiên tiến lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Infographic dưới đây sẽ cho thấy uy lực của một vài loại vũ khí tiên tiến nhất do chính Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, như tên lửa đạn đạo Đông Phong 41, “sát thủ diệt tàu sân bay” Đông Phong 21D, xe tăng chiến đấu chủ lực ZTZ-99A2, tàu hộ vệ 054A, tàu ngầm hạt nhân tấn công 095, máy bay không người lái CH-5...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Cùng chuyên mục
Lầu Năm Góc và SpaceX đã tìm ra cách ngăn Nga dùng Starlink

Lầu Năm Góc và SpaceX đã tìm ra cách ngăn Nga dùng Starlink

Lầu Năm Góc đã tìm ra cách ngăn chặn Quân đội Nga sử dụng thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink của SpaceX, tờ Bloomberg cho biết.

Mỹ chuẩn bị lô bom chùm mới cho Ukraine

Mỹ chuẩn bị lô bom chùm mới cho Ukraine

Mỹ đang lên kế hoạch gửi thêm bom chùm tới Ukraine sau khi quân đội nước này được cho là đã sử dụng thành công loại vũ khí này trên chiến trường.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top