Việt Nam hài lòng với chất lượng tàu ngầm Kilo

Tuân Việt |

Tại triển lãm LIMA 2015 tổ chức ở Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, Việt Nam hài lòng với chất lượng của các tàu ngầm Kilo thuộc đề án 636.1.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đến dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 9 (ADMM-9).

Đồng thời, Đại tướng đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN dự Lễ khai mạc Triển lãm Hàng không - Hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA) năm 2015 hôm 17/3.

Tờ Tầm nhìn của Nga cho hay, khi tới thăm gian hàng của Tập đoàn Rosoboronexport tại Triển lãm LIMA, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã nói:

"Chúng tôi hài lòng về chất lượng của các tàu ngầm thuộc dự án 636.1 của Hải quân, cũng như tiến độ của hợp đồng".

Theo hãng thông tấn Itar-tass, 3 trong số 6 tàu ngầm diesel-điện thuộc Đề án 636.1 đã được Nga chuyển giao cho Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội.

Hiện tại, Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 2 tàu ngầm lớp Kilo mang tên HQ-182 Hà NộiHQ-183 TP Hồ Chí Minh. Chiếc tàu ngầm thứ ba HQ-184 Hải Phòng đang chuẩn bị để sẵn sàng gia nhập Hải quân.

Theo kế hoạch, việc giao hàng tận nơi toàn bộ số tàu ngầm Kilo được chế tạo tại xưởng đóng tàu Admiralty (St Petersburg) sẽ hoàn thành vào năm 2016.

Nga là một đối tác truyền thống của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật. Theo Itar-Tass, trong những năm gần đây Nga và Việt Nam đã ký các hợp đồng cung cấp vũ khí trị giá lên tới hơn 4,5 tỷ USD.

Tàu ngầm Kilo Hồ Chí Minh.

Tàu ngầm Kilo Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại