Vì sao tên lửa vác vai Ba Lan xuất hiện ở miền Đông Ukraine?

Minh Đức |

(Soha.vn) - Tên lửa phòng không vác vai PZR Grom do Ba Lan sản xuất đã xuất hiện trong tay lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trong một thông báo ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ phát hiện lực lượng ly khai ở miền Đông nước này đang nắm trong tay các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) PZR Grom do Ba Lan sản xuất.

Ngay sau đó, tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) đã có bài phân tích về vấn đề này.

Dưới đây là nội dung bài viết:

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố các bức ảnh hôm 18/5 về loại MANPADS mà họ tuyên bố đã thu giữ được từ “các phần tử khủng bố” đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công vào máy bay quân sự của Ukraine hoạt động tại Kramatorsk, thuộc vùng Donetsk, miền Đông nước này.

Một bức ảnh chụp cận cảnh ống phóng cho thấy dòng chữ “ROM-E2”, ống phóng này là một phần để tạo nên tên lửa phòng không vác vai Grom-E2, một biến thể mới nhất của tên lửa Grom do Ba Lan sản xuất.

Ngoài việc sử dụng trong lực lượng vũ trang Ba Lan, tên lửa Grom được biết đến là đã xuất khẩu cho các quốc gia Gruzia, Indonesia, và Peru, trong khi đó Lithuania đã đặt hàng loại tên lửa này trong năm 2014. Thực tế thì có rất ít khả năng Ba Lan cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai thân Nga. Loại tên lửa mà Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ngày 18/5 có vẻ là từ một lô tên lửa chuyển giao cho Gruzia.

Ống phóng ROM E2 của tên lửa phòng không vác vai Grom 2 bị quân đội Ukraine thu giữ hôm 18/05.

Ống phóng của tên lửa phòng không vác vai Grom 2 bị quân đội Ukraine thu giữ hôm 18/05. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo báo cáo Ủy ban đăng ký vũ khí thông thường LHQ trong tháng 07/2008, Ba Lan đã xuất khẩu tổng cộng khoảng 30 ống phóng cùng 100 tên lửa phòng không vác vai Grom đến Gruzia. Trong cuộc xung đột quân sự ở Nam Ossetia năm 2008, quân đội Nga được cho là đã thu giữ một số lượng lớn các container dùng để chứa hệ thống tên lửa Grom chuyển tới Gruzia. Tuy nhiên, không rõ các container khi đó có còn chứa các ống phóng tên lửa hay không và nếu có thì cũng không rõ đã có bao nhiêu ống phóng và các bộ phận khác của hệ thống bị thu giữ.

Lực lượng quân sự Nga hoạt động tại Chechnya cuối năm 2008 cũng tuyên bố phát hiện tên lửa Grom trong tay lực lượng ly khai ở Chechnya, rất có thể là từ kho quân đội Gruzia trước đây mặc dù điều này chưa được xác nhận.

Ảnh chụp tên lửa Grom-2 do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố

Ảnh chụp hệ thống phòng không vác vai của lực lượng ly khai mà Bộ Quốc phòng Ukraine đã thu giữ. Ảnh do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố

Loại MANPADS công bố vào ngày 18/05 tại Ukraine khá thú vị, nó là sự kết hợp giữa ống phóng tên lửa Grom 2 và bộ phận phóng cơ khí 9P516 từ tên lửa 9K38 Igla (SA-18 'Grouse') của Nga. Điều này có thể củng cố cho giả thiết rằng hệ thống tên lửa đang bị nghi vấn trên nằm trong những tên lửa mà quân đội Nga thu giữ từ Gruzia năm 2008 (nếu mặc định rằng họ chỉ thu giữ được các ống phóng tên lửa và không kèm các bộ phận khác).

IHS Jane's đã liên lạc với Zaklady Metalowe MESKO, nhà sản xuất tên lửa Grom 2 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía họ.

Không quân Ukraine đã chịu thiệt hại đáng kể do các hệ thống MANPADS được sử dụng rộng rãi ở miền Đông nước này. Hôm 2/5, 2 trực thăng chiến đấu Mil Mi-24 “Hind” đã bị bắn hạ bởi MANPADS gần Slavyansk., khoảng gần 20km về phía bắc Kramatorsk, nơi tên lửa Grom 2 bị phát hiện.

So sánh tính năng tên lửa vác vai PZR Grom và 9K38 Igla

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại