Ukraine muốn có thiết bị quân sự cũ của Mỹ ở Afghanistan

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Chính quyền Kiev muốn Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine các xe bọc thép, áo giáp chống đạn và thiết bị trinh sát còn lại từ cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq.

Thông tin trên do tờ Defense News dẫn lời một cựu quan chức của Ukraine cho biết hôm 18/5.

Leonid Polyakov, từng giữ cương vị Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho hay những thiết bị này sẽ giúp Kiev đối phó với các lực lượng Nga ở miền Đông. Nếu không được hỗ trợ, số lượng binh sĩ Ukraine thiệt mạng sẽ tăng cao.

"Binh sĩ và lực lượng hành pháp Ukraine đang được thừa hưởng những thiết bị quân sự "nhằm hỗ trợ chế độ, chứ không phải để chiến đấu chống nổi dậy" - Polyakov nói. Các lực lượng Ukraine đã được điều động và triển khai mà không có các thiết bị trính sát tốt, cũng như máy bay không người lái, thiết bị nhìn đêm, áo giáp chống đạn, hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị tác chiến điện tử.

"Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, có thể dễ dàng cung cấp cấp những gì chúng tôi cần, bên cạnh những thứ chúng tôi có thể tự mua được" - Polyakov nói. Theo Polyakov, cách duy nhất để có được thiết bị quân sự nhanh chóng là thông qua các quốc gia khác như Mỹ bởi việc đặt hàng với số lượng lớn rất mất thời gian.

Theo Polyakov, Mỹ đã cam kết sẽ viện trợ vũ khí phi sát thương cho Ukraine như thuốc men, mũ bảo hiểm, nệm ngủ, một số máy lọc nước, máy phát điện nhỏ và máy bơm cầm tay. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang xem xét các yêu cầu bổ sung. Tuy nhiên, Ukraine muốn có những thiết bị có thể giúp quân đội của họ tự vệ.

"Mỹ đã rút quân khỏi Iraq, Afghanistan... nhưng vẫn chưa có quyết định sẽ cung cấp các thiết bị của họ cho chúng tôi" - Polyakov nói, đồng thời nhắc lại rằng Ukraine từng cắt cử binh sĩ tới tham gia Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan.

Jen Psaki, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/5 cho biết chính quyền Obama muốn "giảm leo thang, thay vì kích động leo thang trong tình hình hiện nay".

Polyakov cho biết, không bao lâu sau khi Nga chiếm giữ Crimea, các quan chức chính phủ Mỹ và Ukraine đã thảo luận về việc hợp tác nhưng cho tới nay vẫn chưa có gì được xúc tiến.

"Chúng tôi cho rằng có nhiều cách khác nhau để hỗ trợ Ukraine giảm sự trì hoãn này, bằng cách cung cấp các thông tin tình báo, hỗ trợ huấn luyện, cung cấp một số thiết bị nhất định và một số thứ khác..." - Polyakov nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại