Vì sao Hàn Quốc muốn mở rộng hợp tác quốc phòng với Nga?

Nguyễn Bằng |

Hàn Quốc dự định mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Nga Liên bang Nga nhằm góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc công bố hôm 6/1 nêu rõ: Hàn Quốc dự định mở rộng hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực quốc phòng với Liên bang Nga.

“Để xây dựng lòng tin giữa hai nước - Hàn Quốc và Nga, các cuộc trao đổi ở cấp cao cần được mở rộng”, trang tin quân sự Vpk dẫn Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Hồi tháng 10/2013, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, trong chuyến thăm Nga đã khẳng định “mối quan hệ chiến lược” giữa hai nước cùng với việc làm sâu sắc sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các ủy ban quân sự chung giữa hai nước.

Theo các chuyên gia phân tích, bên cạnh lý do về an ninh trong khu vực Đông Bắc Á, Seoul cũng muốn thông quan sự hợp tác với Moscow để có thể gây áp lực lên chính quyền Bình Nhưỡng về các chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy vậy, Hàn Quốc vẫn khẳng định, Mỹ là đồng minh thân cận nhất của nước này trong việc đảm bảo lợi ích của Seoul.

Hiện Mỹ vẫn duy trì hơn 28.000 binh sĩ trên lãnh thổ Hàn Quốc với mục đích “chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại