Vén màn căn cứ quân sự Mỹ bí mật hơn cả Vùng 51

Hải Vy |

Sâu trong sa mạc Nevada là cơ sở quân sự tối mật của Mỹ, được gọi là “Vùng 6”. Theo đồn đại, nơi đây là khu vực thử nghiệm dành cho các mẫu máy bay không người lái tiên tiến.

Tôi chưa từng nghe nói về nó” – Tờ Las Vegas Review dẫn lời ông John Pike, Giám đốc trang mạng Defense News (trụ sở tại Virginia).

Ông Pike đang đề cập tới Vùng 6, căn cứ quân sự tối mật của Mỹ ở Yucca Flat. Căn cứ này bí mật tới nỗi ngay cả những chuyên gia trong ngành công nghiệp quốc phòng cũng chưa chắc đã biết tới.

Tọa lạc tại vị trí cách Vùng 51 “khét tiếng” gần 12 dặm về phía tây nam, nơi đây từng là khu vực thử nghiệm chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Mặc dù căn cứ này do Cơ quan quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) điều hành nhưng được cả Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ sử dụng.

Họ đến đây để thử nghiệm các cảm biến” – Người phát ngôn của NNSA Darwin Morgan nói với tờ Las Vegas Review.

Chúng tôi kiểm soát không phận và tạo cho họ cơ hội thử nghiệm các loại vũ khí khác nhau”, ông Morgan nói, “chúng tôi hỗ trợ nhiều việc, như hỗ trợ họ các hoạt động phát triển cảm biến.

Nơi đây được phát trển từ chương trình thử nghiệm hạt nhân. Chúng tôi cần có nhiều cảm biến tốt để thu thập dữ liệu trong vòng 1 giây trước khi chúng bị xóa sạch”.

Có rất ít thông tin về căn cứ bí mật này. Hình ảnh vệ tinh từ Google Earth cho thấy có 3 nhà chứa máy bay riêng biệt (hangar), cùng 4 tòa nhà nhỏ. Bên trong sa mạc có một đường băng dài hơn 1.500m.

Mục đích của cơ sở này là chế tạo, vận hành và thử nghiệm một loạt máy bay không người lái. Một số thử nghiệm bao gồm sửa đổi khung máy bay, hoạt động cảm biến và phát triển hệ thống máy tính trên khoang”.

Đoạn văn bản trên được trích từ giấy phép hoạt động của Vùng 6 từ năm 2008, một trong những ghi chép ít ỏi được công khai về sự tồn tại của cơ sở này.


Máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Các chuyên gia ngành công nghiệp quốc phòng phỏng đoán mục đích chính của Vùng 6 là thử nghiệm máy bay không người lái Predator và Reaper, cũng như một số loại UAV đang trong quá trình phát triển.

Trao đổi với Las Vegas Review, chuyên gia phân tích hình ảnh Tim Brown của trang mạng GlobalSecurity.org cho biết, hangar lớn nhất của cơ sở này có thể chứa tới gần 15 chiếc MQ-9 Reaper.

Vùng 6 còn có thể là khu vực thử nghiệm các phiên bản nhỏ hơn của RQ-170 Sentinel (loại UAV dùng động cơ phản lực), tuy vậy, đường băng tại đây có vẻ quá ngắn cho máy bay có người lái hoạt động.


Máy bay không người lái MQ-1 Predator.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator.

Địa hình đồi núi của khu vực này cũng cho thấy Lầu Năm Góc dùng Vùng 6 để thử nghiệm công nghệ trinh sát sử dụng tại Trung Đông.

Có căn cứ để lo ngại rằng những tổ chức khủng bố như ISIS và al-Qaeda đang rình rập xung quanh khu vực đó”, ông Pike nói, đề cập tới Libya.

Hiện không thể theo dõi được ngân sách hoạt động của Vùng 6. Mặc dù một số tài liệu cho thấy nhà thầu quân sự đa quốc gia Bechtel đã được trả 9,6 triệu USD để xây dựng đường băng tại đây nhưng các chi tiết tài chính khác không được tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại