Uy lực pháo tự hành mạnh ngang ngửa "Hoàng đế pháo binh" PzH-2000

Đức Anh |

Lựu pháo tự hành Diana được trang bị pháo chính 155 mm cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, nó tỏ ra không hề thua kém "Hoàng đế pháo binh Đức" PzH-2000.

Lựu pháo tự hành vẫn là vũ khí rất quan trọng đối với lực lượng mặt đất của mọi quân đội trên thế giới. Hỏa lực mạnh, chi phí thấp là những lợi ích thiết thực mà nó đem lại trong chiến đấu.

Quân đội nhiều quốc gia vẫn đang đầu tư phát triển các mẫu pháo tự hành mới nhằm thích ứng với chiến trường hiện đại. Trong đó, Diana được đánh giá là một vũ khí đầy uy lực.


Lựu pháo tự hành bánh xích Diana 155 mm

Lựu pháo tự hành bánh xích Diana 155 mm

Lựu pháo tự hành Diana do liên doanh Konstrukta Defence (Slovakia) và Bumar-Labedy (Ba Lan) chế tạo theo yêu cầu của quân đội Ấn Độ, nguyên mẫu đầu tiên được tiết lộ vào năm 2015.

Ban đầu Slovakia đề xuất phát triển loại pháo mới dựa trên lựu pháo tự hành bánh lốp Zuzana 2, nhưng Ấn Độ lại ưa thích khung gầm bánh xích hơn. Do đó Konstrukta đã hợp tác với Bumar-Labedy để phát triển thế hệ pháo tự hành mới mang tên Diana.

Về kết cấu, Diana sử dụng tháp pháo của Zuzana 2 lắp trên khung xe bánh xích UPG-NG do Ba Lan sản xuất dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Quân đội Ấn Độ đang sở hữu rất nhiều xe tăng T-72 nên đây là lựa chọn hợp lý, tạo thuận lợi cho việc bảo trì.

Diana sử dụng pháo chính 155 mm với chiều dài nòng gấp 55 lần đường kính, nó bắn được hầu hết các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO.

Pháo được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, cơ số đạn mang theo lên tới 80 quả với 40 viên trong hệ thống nạp tự động, số còn lại được lưu trữ trong khoang phía sau, tốc độ bắn trung bình 5 phát/phút.


Diana được trang bị những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Diana được trang bị những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Diana thường mang theo 3 loại đạn chính gồm: đạn nổ mạnh, đạn tăng tầm và đạn chống tăng. Pháo có tầm bắn tối đa 41 km với đạn tăng tầm. Diana có thể tự động bắn 5 phát trong phút đầu tiên hoặc 13 phát/3 phút, tốc độ bắn duy trì khoảng 1,5 phát/phút.

Đặc biệt, Diana có khả năng bắn loạt theo chế độ MRSI với quỹ đạo khác nhau để nhiều viên đạn cùng chạm đích cùng lúc. Chế độ MRSI rất hữu ích khi tập trung hỏa lực nhằm tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu.

Nhà sản xuất trang bị cho Diana hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với tính năng lấy góc bắn tự động. Dữ liệu bắn được tính toán tự động bằng máy tính đường đạn kỹ thuật số.

Pháo được tích hợp bản đồ kỹ thuật số cùng hệ thống định vị hiện đại nhằm tăng khả năng phối hợp giữa các đơn vị. Ngoài ra nó còn có chế độ “bắn - chạy” nhằm tránh bị đối phương phản pháo.

Kíp vận hành của Diana gồm 4 người: chỉ huy, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. Khung xe và tháp pháo được bọc giáp, đủ sức bảo vệ các pháo thủ trước mảnh đạn và đạn xuyên giáp cỡ nòng 14,5 mm.

Trên nóc tháp pháo lắp 1 súng máy 12,7 mm để đối phó với các mục tiêu đường không tầm thấp hoặc bộ binh và xe thiết giáp nhẹ của kẻ thù. Lựu pháo Diana có chiều dài tổng thể 11,8 m; rộng 3,5 m; cao 3,69 m; trọng lượng chiến đấu 50 tấn.

Xe còn được lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cùng khả năng phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Động cơ diesel S-12U công suất 850 mã lực cho tốc độ tối đa 60 km/h, dự trữ hành trình 650 km.

Military Today đánh giá, Diana là một trong những lựu pháo tự hành hàng đầu thế giới. Các đặc tính kỹ chiến thuật của nó không hề thua kém "Hoàng đế pháo binh Đức" PzH-2000 hiện đại nhất châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại